Bàn giải pháp chống buôn lậu thuốc lá điếu

Theo Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, về nhập lậu thuốc lá trong năm 2007 là 630 triệu bao, năm 2008 là hơn 700 triệu bao, hiện chiếm khoảng 15 – 20% sản lượng tiêu thụ nội địa.

Ngày 3/12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo 127/TW, Bộ Công thương, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị bàn giải pháp chống buôn lậu thuốc lá điếu trong thời gian tới.

Theo Ban Chỉ đạo 127/TW, để công tác chống buôn lậu thuốc lá điếu, sản xuất – kinh doanh thuốc lá giả trong cả nước năm 2009 đạt hiệu quả cao, lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo 127 các địa phương cần tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới đất liền, tuyến biển, tuyến đường sắt, tuyến hàng không, bưu điện; tập trung vào các địa bàn trọng điểm, kiểm tra các chợ ở cửa khẩu, biên giới, trong khu kinh tế cửa khẩu; ngăn chặn những hành vi chứa chấp thuốc lá lậu để phát luồng về các tỉnh, thường xuyên kiểm tra các chợ của địa phương dọc quốc lộ. Mặt khác, lực lượng công an cần tập trung vào các địa bàn trọng điểm để triệt phá những đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu, thuốc lá giả với quy mô lớn; lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan tăng cường kiểm tra - kiểm soát việc vận chuyển thuốc lá lậu ở các cửa khẩu lớn, đặc biệt giám sát chặt chẽ việc bán thuốc lá ở các cửa hàng miễn thuế.

Tại hội nghị, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam đưa một số kiến nghị như cần đưa thuốc lá nhập lậu vào danh mục hàng hóa cấm kinh doanh và loại bỏ mặt hàng thuốc lá ra khỏi chính sách ưu đãi cư dân biên giới. Việc này sẽ mang tính răn đe, trấn áp, ngăn chặn việc hình thành các băng nhóm tội phạm trong hoạt động buôn lậu thuốc lá, cũng như chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài và ngăn chặn các đối tượng buôn lậu lợi dụng chính sách ưu đãi cư dân biên giới của Nhà nước để tổ chức buôn lậu.

Theo Ban chỉ đạo 127/TW, tình hình buôn lậu thuốc lá điếu trên các tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu ở các địa phương dọc theo tuyến biên giới và trên tuyến biển. Trong năm 2007 và 10 tháng năm 2008, các lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ, xử lý 15.455 vụ vận chuyển, kinh doanh thuốc lá lậu, thuốc lá giả, thu giữ 13,267 triệu bao thuốc lá, trong đó đã tiêu hủy 11,3 triệu bao, chờ tiêu hủy hơn 1,99 triệu bao. Các địa phương có số lượng thuốc lá lậu bị bắt giữ cao nhất là Quảng Trị, Long An, An Giang, Cần Thơ.

Theo Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, về nhập lậu thuốc lá trong năm 2007 là 630 triệu bao, năm 2008 là hơn 700 triệu bao, hiện chiếm khoảng 15 – 20% sản lượng tiêu thụ nội địa, chiếm thị phần tiêu thụ rất lớn tại TP Cần Thơ, TP HCM và các tỉnh Nam Bộ. Tình hình trên đã làm chảy máu ngoại tệ của đất nước khoảng hơn 200 triệu USD/năm và thất thu thuế cho Nhà nước khoảng 2.500 – 3.000 tỷ đồng/năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.