“Báo động” tình trạng học sinh tự “chế” pháo nổ

VOV.VN - Những trường hợp vi phạm chủ yếu là học sinh, các em lên mạng học cách làm pháo, mua các loại hóa chất, nguyên liệu rồi tự “chế” pháo nổ.

Chỉ trong một thời gian ngắn Công an thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện 8 vụ - 16 trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến pháo tự chế. Trong đó, các trường hợp vi phạm chủ yếu là học sinh các trường Trung học phổ thông và Trung học cơ sở trên địa bàn. Công an thị xã Hồng Lĩnh cũng đã thu giữ: 202 quả pháo nổ tự chế các loại có tổng khối lượng 16,1 kg, 0,85 kg thuốc pháo, 4,346 kg hóa chất (là tiền chất để chế tạo thuốc pháo) và nhiều đồ vật, dụng cụ liên quan dùng để chế tạo, sản xuất pháo.

Làm việc với cơ quan công an, các em đều khai nhận đã lên mạng tìm hiểu cách chế tạo pháo nổ… sau đó đặt mua các loại hóa chất riêng biệt như Lưu huỳnh, Kaliclorat… rồi về pha trộn thành thuốc pháo. Tiếp đó mua thêm các phụ kiện thông thường khác như keo dán, bột cưa, sử dụng giấy để cuốn hoặc chế các ống nhựa PVC rồi lợi dụng việc ở nhà một mình hoặc ở phòng riêng để giấu cha mẹ chế tạo, sản xuất pháo ngay tại nhà.

Ngoài ra, tại một số trường học, các học sinh còn lập các nhóm kín trên Facebook, Zalo để trao đổi "kinh nghiệm" trong chế tạo, sản xuất và mua bán pháo trái phép cùng các thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng.

Tại trường THCS Trung Lương, công an phát hiện em N.H.H (SN 2007, là học sinh lớp 9) cùng với 6 học sinh khác có hành vi mua bán, chế tạo, sử dụng pháo trái phép, thu giữ: 36 quả pháo tự chế, 0,05 kg thuốc pháo và 1,246 kg hóa chất.

Tại trường THCS Thuận Lộc, phát hiện em Đ.V.H (SN 2007, là học sinh lớp 9) có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ: 20 quả pháo tự chế, 0,4 kg thuốc pháo và 0,5 kg hóa chất.

Hay trường hợp em N.N.T.V (SN 2006, ở phường Đức Thuận, là học sinh lớp 10) có hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán pháo trái phép bị Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện, lập biên bản, thu giữ: 28 quả pháo tự chế và 02 kg thuốc pháo. Tuy nhiên, sau đó ít ngày N.N.T.V lại tiếp tục vi phạm về hành vi tương tự, lực lượng Công an đã thu giữ: 76 quả pháo tự chế và 0,6 kg hóa chất.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thời gian qua cũng có nhiều vụ việc tàng trữ, mua bán, sử dụng và tự chế pháo nổ. Điều đáng lo ngại là các đối tượng vi phạm đang tuổi ngồi trên ghế nhà trường.

Mới đây nhất, tại xã Châu Đình, Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An phát hiện 2 trường hợp đang trên đường đi tiêu thụ pháo là Đ.Q.Đ. và Tr.A.T., đều trú tại xã Châu Đình, đang là học sinh của các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Tang vật thu giữ 166 quả pháo tự chế. Khám xét khẩn cấp nơi ở công an phát hiện 23 quả pháo tự chế các loại, 1,2 kg thuốc pháo và một số vật dụng khác để chế tạo pháo.

Một vụ việc khác, tổ công tác tuần tra tại xã Quỳnh Lập, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện nhóm học sinh (13 -14 tuổi) sử dụng pháo nổ. Qua kiểm tra thu giữ 38 quả pháo tự chế…

Hầu hết các cháu đều tự học cách “chế” pháo trên mạng sau đó mua nguyên liệu rồi tự chế tạo pháo. Việc làm của các em là vô cùng nguy hiểm, đã không ít những vụ việc đáng tiếc xảy ra trong quá trình chế pháo khiến một số trường hợp mất mạng, người may mắn sống sót cũng mang thương tật nặng cả đời.

Tại Nghệ An ngày 28/1, xảy ra hai vụ học sinh thương vong. Vụ đầu tiên tại huyện Nam Đàn làm 3 học sinh bị thương, trong đó có 1 nạn nhân phải cắt bỏ một phần bàn tay do bị dập nát. Vụ thứ hai xảy ra tại huyện Tân Kỳ, hai học sinh thương vong, trong đó có một em (16 tuổi) do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

Thiết nghĩ, bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng, nhà trường rất quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục và kiểm soát tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo nổ, thuốc pháo tuồn ra thị trường để trẻ em làm pháo tự chế. Các bậc phụ huynh cần nhắc nhở, quản lý con em, ngăn chặn nguy cơ có thể xảy ra từ pháo nổ nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương vừa dạy học online, vừa học trực tiếp dẫn đến các nguy cơ nhiều bạn “học tập” làm pháo tự chế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháo hoa phát nổ rợp trời sau cú va chạm giao thông trên cao tốc
Pháo hoa phát nổ rợp trời sau cú va chạm giao thông trên cao tốc

VOV.VN - Mới đây, người dân tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã được ngắm màn pháo hoa bất đắc dĩ sau khi chiếc xe tải chở pháo hoa bị va chạm với một phương tiện khác.

Pháo hoa phát nổ rợp trời sau cú va chạm giao thông trên cao tốc

Pháo hoa phát nổ rợp trời sau cú va chạm giao thông trên cao tốc

VOV.VN - Mới đây, người dân tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã được ngắm màn pháo hoa bất đắc dĩ sau khi chiếc xe tải chở pháo hoa bị va chạm với một phương tiện khác.

Sơn La: Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển hơn 17kg pháo nổ
Sơn La: Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển hơn 17kg pháo nổ

VOV.VN - 2 đối tượng đang vận chuyển 15 hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất (trọng lượng hơn 17 kg) từ Sông Mã ra thành phố Sơn La để tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Sơn La: Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển hơn 17kg pháo nổ

Sơn La: Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển hơn 17kg pháo nổ

VOV.VN - 2 đối tượng đang vận chuyển 15 hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất (trọng lượng hơn 17 kg) từ Sông Mã ra thành phố Sơn La để tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Giả dạng nhân viên giao hàng nhanh để vận chuyển pháo nổ trái phép
Giả dạng nhân viên giao hàng nhanh để vận chuyển pháo nổ trái phép

Lực lượng chức năng Bình Phước phát hiện vụ vận chuyển trái phép 104kg pháo nổ, đối tượng vận chuyển giả dạng là một nhân viên giao hàng, ngụy trang bao tải chứa hàng cấm in chữ “giao hàng nhanh.”

Giả dạng nhân viên giao hàng nhanh để vận chuyển pháo nổ trái phép

Giả dạng nhân viên giao hàng nhanh để vận chuyển pháo nổ trái phép

Lực lượng chức năng Bình Phước phát hiện vụ vận chuyển trái phép 104kg pháo nổ, đối tượng vận chuyển giả dạng là một nhân viên giao hàng, ngụy trang bao tải chứa hàng cấm in chữ “giao hàng nhanh.”