Bảo vệ cạy cốp xe trộm tiền của khách

VOV.VN -Hai gã bảo vệ nghiện ma túy đã cạy cốp xe của khách lấy 3 triệu đồng để tiêu xài và mua ma túy.

Chiều 23/8, Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Kiều Văn Trực (SN 1992) và Trần Văn Quang (SN 1988, đều quê Bình Thuận) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng nghiện ma túy thực hiện vụ trộm cắp

Trước đó, vợ chồng chị Tuyết Vân (SN 1984, ngụ Củ Chi) đi xe máy hiệu Air Blade đến Công ty Việt Sinh (đường số 7, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân). Chị Vân để xe vào bãi giữ xe của Công ty rồi vào văn phòng. Không lâu sau, chị quay trở lại lấy xe thì phát hiện 3 triệu đồng để trong cốp “không cánh mà bay” nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Từ dấu vết ở hiện trường, thấy Trực và Quang (là bảo vệ bãi xe) có nhiều biểu hiện lạ nên lực lượng công an đã mời về trụ sở làm việc. Tại đây, cả hai thú nhận do thiếu tiền tiêu xài và nghiện ma túy nên trộm tiền trong cốp xe của khách.

Thực hiện thành công, Trực đưa Quang giữ 2 triệu đồng. Riêng Trực bỏ ra 650.000 đồng mua 2 điện thoại di động và lấy 300.000 đồng mua ma túy về để cả hai cùng sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian
Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

(VOV) - Sau khi mua lại những chiếc xe máy trộm cắp được, các đối tượng đục số máy, sườn, làm giấy tờ giả đem tiêu thụ.

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

(VOV) - Sau khi mua lại những chiếc xe máy trộm cắp được, các đối tượng đục số máy, sườn, làm giấy tờ giả đem tiêu thụ.

Hối lộ cảnh sát 50 triệu đồng để mong thoát tội trộm cắp
Hối lộ cảnh sát 50 triệu đồng để mong thoát tội trộm cắp

(VOV) - Khi bị cảnh sát cơ động Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ, hai đối tượng đã ra giá định hối lộ 50 triệu đồng.

Hối lộ cảnh sát 50 triệu đồng để mong thoát tội trộm cắp

Hối lộ cảnh sát 50 triệu đồng để mong thoát tội trộm cắp

(VOV) - Khi bị cảnh sát cơ động Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ, hai đối tượng đã ra giá định hối lộ 50 triệu đồng.

Tạm giữ biên tập viên truyền hình tiêu thụ xe máy trộm cắp
Tạm giữ biên tập viên truyền hình tiêu thụ xe máy trộm cắp

VOV.VN -Thủ đoạn của các đối tượng là mua xe ăn trộm giá rẻ rồi thay biển số, giấy tờ để bán cho các cửa hiệu cầm đồ.

Tạm giữ biên tập viên truyền hình tiêu thụ xe máy trộm cắp

Tạm giữ biên tập viên truyền hình tiêu thụ xe máy trộm cắp

VOV.VN -Thủ đoạn của các đối tượng là mua xe ăn trộm giá rẻ rồi thay biển số, giấy tờ để bán cho các cửa hiệu cầm đồ.