Bắt 3 nghi can nghiện ma túy thực hiện 9 vụ cướp giật

Hai thanh niên đến giả vờ mua bánh rồi giật sợi dây chuyền vàng trên cổ bà Mục, sau đó nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Sáng 3/11, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) bắt 3 nghi can thực hiện 9 vụ cướp giật trên địa bàn gồm: Nguyễn Đức Huy (19 tuổi), Sỳ Ngọc Thanh (16 tuổi) và La Tường Huân (19 tuổi, cùng ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng).

Từ trái sang: Thanh, Huy và Huân

Theo Công an huyện Đức Trọng, khuya 25/10, bà Hoàng Thị Mục (64 tuổi, ngụ Liên Nghĩa) đang bán bánh cuốn tại nhà thì có hai thanh niên đến giả vờ mua bánh rồi giật sợi dây chuyền vàng trên cổ bà Mục, sau đó nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Huy và Thanh là nghi can cướp giật dây chuyền của bà Mục, sau đó mang bán ở tiệm vàng được 8,6 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Huy (cầm đầu) khai nhận cùng Huân và Thanh thực hiện 9 vụ cướp giật trên địa bàn huyện Đức Trọng và thành phố Đà Lạt.

Tại cơ quan điều tra, 3 nghi phạm khai nhận do nghiện ma túy đá và chơi game dẫn đến thiếu nợ nên đi cướp giật. 

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Trọng thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Huy, Thanh và Huân để điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 đối tượng chuyên cướp giật điện thoại của các cặp tình nhân
2 đối tượng chuyên cướp giật điện thoại của các cặp tình nhân

Các đối tượng đã uy hiếp các đôi tình nhân trước khi cướp giật tài sản của họ.

2 đối tượng chuyên cướp giật điện thoại của các cặp tình nhân

2 đối tượng chuyên cướp giật điện thoại của các cặp tình nhân

Các đối tượng đã uy hiếp các đôi tình nhân trước khi cướp giật tài sản của họ.

Người dân nhặt vàng trả cho người bị cướp giật
Người dân nhặt vàng trả cho người bị cướp giật

Theo công an, việc nhặt vàng của những người dân đi đường trả lại cho nạn nhân là rất đáng biểu dương.

Người dân nhặt vàng trả cho người bị cướp giật

Người dân nhặt vàng trả cho người bị cướp giật

Theo công an, việc nhặt vàng của những người dân đi đường trả lại cho nạn nhân là rất đáng biểu dương.