Bắt 5 nghi can lừa tiền qua điện thoại

Ông P đến Công an quận Tân Bình trình báo về việc vừa bị nhóm người lừa lấy gần 445 triệu đồng.

Ngày 21/2, Công an quận Tân Bình (TP HCM) cho biết vừa khám phá, bắt giữ 5 người liên quan nằm trong đường dây này, gồm: Hoàng Thành Trung (35 tuổi, ngụ quận 11), Trần Thị Hồng Phụng (24 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Tấn Phúc (26 tuổi, quê Tiền Giang), Lê Thị Tố Chi (19 tuổi, quê Đồng Nai) và Trương Văn Giàu (24 tuổi, quê Tiền Giang).

Ngày 14/2, ông N.V.P (54 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đến Công an quận Tân Bình trình báo về việc vừa bị nhóm người lừa lấy gần 445 triệu đồng.

Theo trình báo của ông P., trưa cùng ngày ông nhận được điện thoại của một người phụ nữ tự xưng là nhân viên của VNPT thông báo ông đứng tên một thuê bao tại Hà Nội còn nợ cước gần 9 triệu đồng và đã chuyển cho cơ quan công an điều tra.

Các nghi phạm liên quan đến băng nhóm lừa đảo qua điện thoại bị bắt giữ

Khoảng 3 phút sau, một người đàn ông xưng tên Toàn là Công an TP Hà Nội gọi tới và nói với ông Phúc ngoài nợ cước còn dính vào đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy.

Ngay sau đó, Toàn nối máy cho ông Phúc gặp người tên Hiếu, xưng là Phó trưởng Công an TP Hà Nội, để nói chuyện.

Hiếu nói ông Phúc chuyển hết tiền trong tài khoản của mình vào tài khoản khác để điều tra, nếu không liên quan sẽ hoàn trả lại.

Nghe lời, ông Phúc tới ngân hàng chuyển gần 445 triệu đồng vào hai tài khoản khác nhau. Cùng ngày, Công an Tân Bình nhận được đơn trình báo của bà B.T.H (48 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về việc bà bị lừa 400 triệu đồng với chiêu thức như trên.

Sau khi bị bắt, Trung khai năm 2013 chạy xe ôm và quen với một người tên Cường khoảng 36 tuổi. Cường bảo Trung tìm mua CMND rồi nhờ người chụp ảnh dán vào làm CMND giả. Sau đó, dùng các CMND giả tới các ngân hàng mở tài khoản.

Từ tháng 11/2013 đến 19/2/2014, Trung bán cho Cường 40 tài khoản ngân hàng với giá 1,2 triệu đồng/tài khoản. Ngoài ra, Trung lôi kéo Phụng, Phúc, Chi và Giàu đi tìm mua CMND về làm giả rồi lập tài khoản bán kiếm lời. trong đó, Phụng giao Trung 15 tài khoản, Phúc giao 21 tài khoản, Chi giao 4 tài khoản, Giàu giao 2 tài khoản.

Theo điều tra công an, Trung biết Cường mua tài khoản với mục đích lừa đảo nhưng vẫn bất chấp. Công an tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt những người liên quan

Trong một diễn biến khác, liên quan đến băng nhóm lừa đảo cũng với thủ đoạn tương tự bị Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP HCM triệt phá, hôm qua đã có thêm 2 nghi phạm bị bắt khẩn cấp là Nguyễn Vĩ Nam (24 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Lưu Tuấn Kiệt (25 tuổi, ngụ quận 5).

Theo thông tin ban đầu, Nam và Kiệt chính là người đứng ra cung cấp thẻ thanh toán quốc tế cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia để thực hiện hành lừa đảo nhiều người dân tại TP HCM chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Nam và Kiệt đứng tên làm CMND giả để giao cho Trần Văn Huy (21tuổi), Trần Văn Tèo (25 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) (2 nghi phạm bị bắt trước đó) để đi đăng ký thẻ thanh toán quốc tế, tiếp tay cho những kẻ lừa đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả bác sĩ, lừa tiền bệnh nhân
Giả bác sĩ, lừa tiền bệnh nhân

VOV.VN -Nắm bắt được tâm lý gia đình bệnh nhân muốn được trị bệnh nhanh, Thìn đã tìm cách lừa tiền.

Giả bác sĩ, lừa tiền bệnh nhân

Giả bác sĩ, lừa tiền bệnh nhân

VOV.VN -Nắm bắt được tâm lý gia đình bệnh nhân muốn được trị bệnh nhanh, Thìn đã tìm cách lừa tiền.

Khoe quen biết "quan lớn" để lừa tiền “chạy án”
Khoe quen biết "quan lớn" để lừa tiền “chạy án”

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Chánh Tôn 36 tháng tù giam.

Khoe quen biết "quan lớn" để lừa tiền “chạy án”

Khoe quen biết "quan lớn" để lừa tiền “chạy án”

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Chánh Tôn 36 tháng tù giam.

Giả làm bác sĩ để lừa tiền bệnh nhân
Giả làm bác sĩ để lừa tiền bệnh nhân

VOV.VN - Đối tượng Dương trộm áo blouse trắng và ống nghe đóng giả làm bác sĩ để lừa đảo bệnh nhân.

Giả làm bác sĩ để lừa tiền bệnh nhân

Giả làm bác sĩ để lừa tiền bệnh nhân

VOV.VN - Đối tượng Dương trộm áo blouse trắng và ống nghe đóng giả làm bác sĩ để lừa đảo bệnh nhân.

Nữ "đại gia" lĩnh án chung thân vì lừa tiền
Nữ "đại gia" lĩnh án chung thân vì lừa tiền

VOV.VN -Trần Thị Ngọc Hà đã lừa tiền của nhiều người và bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt án chung thân.

Nữ "đại gia" lĩnh án chung thân vì lừa tiền

Nữ "đại gia" lĩnh án chung thân vì lừa tiền

VOV.VN -Trần Thị Ngọc Hà đã lừa tiền của nhiều người và bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt án chung thân.

Giả danh thầy tu để lừa tiền công đức
Giả danh thầy tu để lừa tiền công đức

VOV.VN -Đối tượng Hòa làm giấy tờ giả, mặc quần áo nhà chùa để lừa lấy tiền công đức của người dân.

Giả danh thầy tu để lừa tiền công đức

Giả danh thầy tu để lừa tiền công đức

VOV.VN -Đối tượng Hòa làm giấy tờ giả, mặc quần áo nhà chùa để lừa lấy tiền công đức của người dân.