Bắt ba nghi can trong vụ xả súng kinh hoàng ở Nghệ An

Cho đến tối 5/11, các y, bác sỹ chưa thể mổ lấy hết đầu đạn găm trong bắp tay trái và hông trái chị Chung – công nhân môi trường...

Trong khi đó, đứa con hai tuổi của chị chưa cai sữa đang ốm, khóc, nhớ mẹ ở nhà. Công an đã xác định được các nghi can xả súng kinh hoàng.

Đạn găm vào người khi đang làm việc

Như đã đưa tin, khoảng 20h đêm 4/11, có hai nhóm thanh niên cãi vã nhau trên đường Trần Hưng Đạo (thuộc địa phận khối 6, phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An). Sau đó, những tiếng súng nổ vang lên trước căn nhà ba tầng ở số 58, đường Trần Hưng Đạo, khiến người dân ở gần đó giật mình. Một số đối tượng cầm súng và kiếm rượt đuổi nhau trên đường và tiếp tục nổ súng đạn hoa cải.

Chị Đinh Thị Chung đang nằm cấp cứu tại khoa Ngoại Tiêu hóa, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.
Người dân và cảnh sát phát hiện chị Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, quê phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An, tạm trú tại số 58, đường Trần Hưng Đạo) – bị trúng đạn gục trong nhà, đang nguy kịch. Cạnh chị Hằng có con nhỏ.

Hai công nhân là anh Đặng Văn Chung và chị Đinh Thị Chung (thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường Nghệ An) đang đứng bên đường chờ xe đến chở rác, cũng bị trúng đạn hoa cải, bị thương. Chị Hằng được đưa đến Khoa Cấp cứu, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu, nhưng do bị trúng đạn quá nặng, đã tử vong.

Anh Chung chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Lúc đó tôi và chị Chung đang đứng bên đường chở xe chở rác đến để đưa rác lên xe đưa đi xử lý. Cách nơi chúng tôi đứng chừng 50m có tiếng súng vang lên rồi nhóm người tháo chạy. Một người trong nhóm bắn tiếp một phát nữa. Ngay sau đó, tôi nghe rát và đau ở cổ tay trái và chị Chung kêu đau ở trán và máu ra nhiều. Tôi vội vàng gọi taxi chở tôi và chị Chung đến BV Đa khoa Thái An (TP Vinh) cấp cứu mới biết chúng tôi đã trúng đạn hoa cải. Trong đó chị Chung bị thương rất nặng”.

Vết đầu đạn hoa cải trúng vào trán chị Đinh Thị Chung. 
Ngay trong đêm 4/11, chị Chung được chuyển lên cấp cứu tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng đạn hoa cải xuyên thủng dạ dày và thủng gan, có nhiều đầu đạn còn găm vào người.

Ngày 5/11, chị Chung đã được phẫu thuật ổ bụng, khâu dạ dày và khâu gan. Hiện trong bắp tay trái và hông trái chị Chung vẫn còn đầu đạn hoa cải. Tuy nhiên sức khỏe chị còn yếu nên chưa thể phẫu thuật tiếp.

Bà Trần Thị Thủy (SN 1968, mẹ chị Chung, ở xã Hưng Hòa, TP Vinh) đứng bên giường bệnh, rơm rớm nước mắt, nói: “Từ khi bị trúng đạn đưa vào việc cấp cứu đến nay Chung chưa nói được gì, cứ nằm mê man vậy. Tôi thương con, thương cháu mà không biết làm sao bây giờ. Cầu trời cho con tôi tai qua, nạn khỏi, sớm bình phục sức khỏe sớm về với con gái hai tuổi đang ốm ở nhà”.

Được biết chiều tối 4/11, bé Cao Thị Khánh Huyền (2 tuổi, con chị Chung) bị ốm, sốt nhưng chị Chung không xin nghỉ mà gắng đi làm cho xong việc rồi về với con. Không ngờ, trong đêm khuya, chị Chung bị đạn lạc vào người.

Bà Trần Thị Thủy (mẹ của chị Đinh Thị Chung) đang chăm sóc chị Chung tại giường bệnh.
Có hai loại súng cùng nổ 

Ngay sau vụ xả súng, Cảnh sát 113, Công an tỉnh Nghệ An và lực lượng công an phường Đội Cung, Công an TP Vinh có mặt tại hiện trường vãn hồi trật tự.  

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một số vỏ đạn loại bắn súng quân dụng K54 và xác định súng bắn đạn hoa cải trúng vào chị Chung và anh Chung. Đạn cũng bắn trúng vào hai cây xanh bên đường.

Theo người dân gần hiện trường, trước khi vụ xả súng vang lên, chị Hằng bế con nhỏ đi mua mì tôm từ cửa hàng tạp hóa trở về nhà. Cùng lúc đó, một nhóm đi xe máy và ô tô đến nhà chị Hằng và tiếng súng nổ phát ra từ trong nhà và trước sân khiến chị Hằng trúng đạn tử vong.

Bước đầu công an xác định đây là vụ hai nhóm giang hồ mâu thuẫn nhau rồi mang súng đi bắn trả. Chồng chị Hằng cũng là đối tượng “cộm cán”. Công an cũng đã xác định được nghi can trực tiếp nổ súng khiến chị Hằng tử vong.

Hiện có ba đối tượng liên quan đến vụ nổ súng trên đã bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an TP Vinh bắt giữ để phục vụ điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Bắn nhau ở phố Yên Hoa, 4 người bị thương
Hà Nội: Bắn nhau ở phố Yên Hoa, 4 người bị thương

(VOV) - Hiện trường xảy ra vụ nổ súng là ngôi nhà 4 tầng ở số 20/114 phố Yên Hoa.

Hà Nội: Bắn nhau ở phố Yên Hoa, 4 người bị thương

Hà Nội: Bắn nhau ở phố Yên Hoa, 4 người bị thương

(VOV) - Hiện trường xảy ra vụ nổ súng là ngôi nhà 4 tầng ở số 20/114 phố Yên Hoa.

Bắn nhau trên biển, 5 ngư dân bị thương
Bắn nhau trên biển, 5 ngư dân bị thương

(VOV) -Có một trường hợp bị thương nặng là ngư dân Lê Văn Dũng bị bắn vào mắt

Bắn nhau trên biển, 5 ngư dân bị thương

Bắn nhau trên biển, 5 ngư dân bị thương

(VOV) -Có một trường hợp bị thương nặng là ngư dân Lê Văn Dũng bị bắn vào mắt

Va chạm giao thông, lao vào đánh nhau gây náo loạn
Va chạm giao thông, lao vào đánh nhau gây náo loạn

VOV.VN -Tai nạn chỉ làm các chủ phương tiện xây xát, xe hư hỏng nhẹ nhưng do 2 chủ phương tiện đi xe máy ngược chiều không ai nhận sai thuộc về mình nên xảy ra tranh cãi gần 1 giờ liền

Va chạm giao thông, lao vào đánh nhau gây náo loạn

Va chạm giao thông, lao vào đánh nhau gây náo loạn

VOV.VN -Tai nạn chỉ làm các chủ phương tiện xây xát, xe hư hỏng nhẹ nhưng do 2 chủ phương tiện đi xe máy ngược chiều không ai nhận sai thuộc về mình nên xảy ra tranh cãi gần 1 giờ liền

Đánh nhau trong  lúc ăn lễ cúng thanh minh, người chết, kẻ ngồi tù
Đánh nhau trong lúc ăn lễ cúng thanh minh, người chết, kẻ ngồi tù

Trong lúc ăn lễ cúng thanh minh do địa phương tổ chức, 2 thanh niên cùng xóm xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Đánh nhau trong  lúc ăn lễ cúng thanh minh, người chết, kẻ ngồi tù

Đánh nhau trong lúc ăn lễ cúng thanh minh, người chết, kẻ ngồi tù

Trong lúc ăn lễ cúng thanh minh do địa phương tổ chức, 2 thanh niên cùng xóm xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Băng nhóm bắn nhau tại Đà Lạt, 2 người thương vong
Băng nhóm bắn nhau tại Đà Lạt, 2 người thương vong

Công an thành phố Đà Lạt đã tóm gọn toàn bộ 2 băng nhóm dùng súng bắn nhau làm 2 người thương vong.

Băng nhóm bắn nhau tại Đà Lạt, 2 người thương vong

Băng nhóm bắn nhau tại Đà Lạt, 2 người thương vong

Công an thành phố Đà Lạt đã tóm gọn toàn bộ 2 băng nhóm dùng súng bắn nhau làm 2 người thương vong.

Mang súng đi đánh nhau, bắn chết đồng bọn
Mang súng đi đánh nhau, bắn chết đồng bọn

VOV.VN - Thấy Lâm cầm thanh đao đi tiến về phía mình, Hiệu lên đạn bắn trúng tim Lâm khiến Lâm chết ngay tại chỗ.

Mang súng đi đánh nhau, bắn chết đồng bọn

Mang súng đi đánh nhau, bắn chết đồng bọn

VOV.VN - Thấy Lâm cầm thanh đao đi tiến về phía mình, Hiệu lên đạn bắn trúng tim Lâm khiến Lâm chết ngay tại chỗ.