Bắt cháu để tống tiền chị gái

Để có tiền chơi bài, Nam đã bắt cóc cháu ruột 3 tuổi của mình để tống tiền chị gái với mức 12 triệu đồng.

Ngày 31/7, cơ quan công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Trần Đại Nam (26 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm, huyện Thống Nhất) để điều tra, xử lý về hành vi “bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 16h ngày 26/7,  chị Trần Thị Lan Phương (ngụ ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) đến Trường mẫu giáo Bàu Hàm 2 đón con Nguyễn Khánh Nguyên (3 tuổi) thì không thấy con đâu. Chị đang hoảng hốt đi tìm thì có một người gọi điện tới nói: “Tôi đang giữ cháu Nguyên, đề nghị đưa 12 triệu đồng để chuộc con, nếu không tôi sẽ đưa người mang nó bán sang biên giới. Nếu chị báo công an, tính mạng của đứa bé sẽ không đảm bảo”.

Đến tối, trinh sát phát hiện đối tượng đang giữ cháu Nguyên tại một nhà trọ ở xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất. Lúc này đối tượng gọi cho chị Phương, yêu cầu đưa tiền. Theo sự hướng dẫn của kẻ bắt cóc, chị Phương đi vào khu phòng trọ thì bất ngờ thấy em ruột của mình là Trần Đại Nam cũng có mặt tại đây. Tưởng rằng Nam cũng tham gia đi tìm cháu nên chị Phương mừng thầm. Không ngờ, khi đến gần, Nam hỏi “tiền đâu” khiến chị Phương tá hỏa phát hiện kẻ bắt cóc lại chính là em ruột của mình.

Nam vừa đưa tay nhận tiền, lập tức nhóm trinh sát ập đến. Nam rút con dao bấm chống trả nhưng đã bị trinh sát quật ngã. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận do cần tiền nên nảy sinh âm mưu bắt cóc bé Nguyên để tống tiền chị ruột. Ngay giờ tan học, Nam đến trường sớm hơn  rồi đón và chở bé Nguyên về phòng trọ rồi dùng điện thoại di động giả giọng gọi cho chị tống tiền.

Trước đây Nam từng tham gia vụ cướp có vũ khí, bị Tòa án tỉnh Đồng Nai xử phạt 8 năm tù. Đến năm 2009 mãn hạn tù nhưng Nam tiếp tục lâm vào cảnh nợ nần do cờ bạc, cá độ bóng đá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.