Bắt chủ mưu vụ hai mẹ con đánh ghen một phụ nữ

Cơ quan chức năng đã thống nhất sẽ khởi tố vụ án liên quan đến hành vi làm nhục người khác.

Chiều 22/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, Bình Dương đã bắt khẩn cấp Lê Thị Tuyết (43 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) đề điều tra về hành vi “làm nhục người khác”.

Trước đó như tin đã đưa, bà Tuyết và con trai là Lê Đình Quý (16 tuổi) hành hung  và lột đồ bà N.T.B (41 tuổi, cùng ngụ phường Phú Hòa) trong clip đánh ghen gây chú ý trên mạng mấy ngày gần đây.

Đại diện Công an TP Thủ Dầu Một cho biết, cơ quan chức năng đã thống nhất sẽ khởi tố vụ án liên quan đến hành vi làm nhục người khác. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án.

Cùng ngày, cơ quan điều tra công an TP Thủ Dầu Một đã triệu tập lấy lời khai các bên có liên quan và bước đầu bà Tuyết đã thừa nhận mình đã lột quần áo của chị B do chị này có quan hệ tình cảm với chồng mình.

Trong khi đó, chị B cho rằng mình với chồng bà Tuyết chỉ là quan hệ hàng xóm thông thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an vào cuộc vụ hai mẹ con đánh ghen một phụ nữ
Công an vào cuộc vụ hai mẹ con đánh ghen một phụ nữ

(VOV) -Nghi ngờ chồng có tình cảm với bà B., nên hai mẹ con bà Tuyết đã chặn đường lột hết quần áo của “tình địch”.

Công an vào cuộc vụ hai mẹ con đánh ghen một phụ nữ

Công an vào cuộc vụ hai mẹ con đánh ghen một phụ nữ

(VOV) -Nghi ngờ chồng có tình cảm với bà B., nên hai mẹ con bà Tuyết đã chặn đường lột hết quần áo của “tình địch”.