Bắt con một cán bộ kiểm lâm vì tội phá rừng

Đối tượng là Vũ Duy Tuấn, sinh năm 1978, trú tổ 9, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, Gia Lai.

Ngày 5/3, Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối với đối tượng Vũ Duy Tuấn sinh năm 1978, trú tổ 9, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, Gia Lai. Đây là đối tượng cầm đầu 6 đối tượng khác “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Trước đó, ngày 16/2, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang 14 đối tượng đang tổ chức khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại tiểu khu 1003, thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Mơ, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Tổ công tác đã tịch thu tại hiện trường số lượng 320 gốc cây, đường kính từ 15- 45 cm, chủ yếu thuộc nhóm 2 đến nhóm 4. Tổng khối lượng quy gỗ tròn là 118 m3.

Được biết, Vũ Duy Tuấn là con trai của ông Vũ Duy Khiêm - Phó phòng Tổng hợp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai. Ông Khiêm từng là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm ở nhiều huyện của tỉnh Gia Lai.

Hiện Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên