Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2,2 tỷ đồng ở Sơn La

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngô Phúc Thái, sinh năm 1952, trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, trong quá trình triển khai, thực hiện dự án khu dân cư phía Tây Bắc bến xe thành phố Sơn La, mặc dù biết rõ khu đất thuộc đồi đá tiếp giáp dự án nằm ngoài diện tích quy hoạch dự án đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt, nhưng đối tượng Thái vẫn lập sơ đồ mặt bằng để phân lô, bán nền cho một số cá nhân để chiếm đoạt số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Số tiền lừa đảo đối tượng đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại cơ quan công an, Thái đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La yêu cầu các cá nhân, tổ chức là bị hại của đối tượng Ngô Phúc Thái liên hệ với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Sơn La để được giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng
Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng

VOV.VN - Đối tượng tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook và Internet Banking của nạn nhân, sau đó nhắn tin cho bạn bè, người thân của nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng

VOV.VN - Đối tượng tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook và Internet Banking của nạn nhân, sau đó nhắn tin cho bạn bè, người thân của nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt.

Giả danh Việt kiều để lừa đảo
Giả danh Việt kiều để lừa đảo

VOV.VN - Nhóm đối tượng trẻ tuổi sinh năm 2000 đến 2004 nghĩ ra phương cách giả làm Việt kiều để lừa tiền của nhiều nạn nhân.

Giả danh Việt kiều để lừa đảo

Giả danh Việt kiều để lừa đảo

VOV.VN - Nhóm đối tượng trẻ tuổi sinh năm 2000 đến 2004 nghĩ ra phương cách giả làm Việt kiều để lừa tiền của nhiều nạn nhân.

Giả danh trưởng khoa bệnh viện Bộ Công an để lừa đảo gia đình người yêu
Giả danh trưởng khoa bệnh viện Bộ Công an để lừa đảo gia đình người yêu

VOV.VN - Ngày 6/4, công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hào (SN 1994; trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh trưởng khoa bệnh viện Bộ Công an để lừa đảo gia đình người yêu

Giả danh trưởng khoa bệnh viện Bộ Công an để lừa đảo gia đình người yêu

VOV.VN - Ngày 6/4, công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hào (SN 1994; trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.