Bắt đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động

Vào năm 2008 - 2009, mang danh nghĩa công ty, Trần Văn Hưng, quê ở Bắc Giang đã trực tiếp thu gần 1 tỷ đồng của 80 người đăng ký đi xuất khẩu lao động tại Syria.  

Ngày 21/8, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, cơ quan phía Nam,  Bộ Công an bắt giữ tên Trần Văn Hưng (35 tuổi, trú huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo lệnh truy nã trên toàn quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2009 tại huyện Lục Nam. Cảnh sát đã phát hiện tên Hưng khi y lẩn trốn tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Theo hồ sơ điều tra, Trần Văn Hưng vốn là nhân viên của một công ty xây dựng (có trụ sở tại Hà Nội). Vào năm 2008 - 2009, mang danh nghĩa công ty, Hưng đã trực tiếp thu gần 1 tỷ đồng của 80 người đăng ký đi xuất khẩu lao động tại Syria. Nhưng sau đó, công ty chỉ đưa có 20 người lao động ra nước ngoài, nhưng những lao động này thường xuyên không được trả lương hoặc trả không đầy đủ theo hợp đồng đã ký và còn bị môi giới bán lại cho các công ty khác. Riêng những trường hợp còn lại (đa số ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) chờ đợi mãi không được đưa đi xuất khẩu lao động nên đã tìm đến Hưng để đòi lại tiền. Hưng nói rằng đã dùng số tiền trên vào việc ăn ở, đi lại trong thời gian các lao động tập huấn và chuyển cho lãnh đạo công ty nên không trả lại.

Qua điều tra, tháng 8/2009, Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can về hành vi lừa đảo đối với Trần Văn Hưng nhưng y đã bỏ trốn nên công an đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Từ đó đến nay, Hưng ẩn náu tại các tỉnh phía Nam và đổi tên là Thuận, xin vào làm nhân viên cho một nhà hàng ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên