Bắt đối tượng mua bán trái phép 6.000 viên ma tuý tổng hợp

VOV.VN -Đối tượng Lìa Lao Nông, SN 1990, trú tại tỉnh Hủa Phăn (Nước Cộng hòa DCND Lào) bị bắt khi đang vận chuyển 6000 viên ma túy tổng hợp. 

Theo đó, chiều 25/12, tại bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Chi cục Hải quan Sơn La phá thành công chuyên án 104L, bắt đối tượng Lìa Lao Nông, sinh năm 1990, trú tại bản Keo Lôm, khu Phiêng Xa, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện Bộ đội Biên phòng Sơn La đang đấu tranh lấy lời khai, hoàn chính hồ sơ bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tiệc” ma túy có sếp ngân hàng, giáo viên: Phạt hành chính 10 người
“Tiệc” ma túy có sếp ngân hàng, giáo viên: Phạt hành chính 10 người

VOV.VN -Công an huyện Hương Khê vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 đối tượng về hành vi Sử dụng ma túy và tạm giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ.

“Tiệc” ma túy có sếp ngân hàng, giáo viên: Phạt hành chính 10 người

“Tiệc” ma túy có sếp ngân hàng, giáo viên: Phạt hành chính 10 người

VOV.VN -Công an huyện Hương Khê vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 đối tượng về hành vi Sử dụng ma túy và tạm giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ.

Lực lượng phòng chống ma túy Việt Nam và Lào triệt phá hơn 4.000 vụ
Lực lượng phòng chống ma túy Việt Nam và Lào triệt phá hơn 4.000 vụ

VOV.VN - Các đơn vị của hai nước Việt Nam và Lào đã triển khai chương trình, kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy.

Lực lượng phòng chống ma túy Việt Nam và Lào triệt phá hơn 4.000 vụ

Lực lượng phòng chống ma túy Việt Nam và Lào triệt phá hơn 4.000 vụ

VOV.VN - Các đơn vị của hai nước Việt Nam và Lào đã triển khai chương trình, kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy.