Bắt đối tượng phá rừng đặc dụng để trồng hoa màu

VOV.VN -Đối tượng Trần Bá Sáu đã phá hơn 3.600m2 thuộc tiểu khu 118 là đất rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai.

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Bá Sáu (ngụ xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) về hành vi hủy hoại tài nguyên rừng.

Trước đó, lực lượng Kiểm lâm Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai tuần tra, phát hiện khoảnh rừng tại khu vực Trạm kiểm lâm Suối Linh bị phá hủy. Sau đó, Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai đã yêu cầu công an huyện Vĩnh Cửu điều tra làm rõ.

Qua quá trình điều tra, công an xác định Trần Bá Sáu là người đã phá hủy khoảnh rừng có diện tích hơn 3.600m2 thuộc tiểu khu 118 là rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai quản lý để trồng hoa màu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên