Bắt đối tượng sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo

VOV.VN - Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Minh Kháng đã nảy sinh ý định mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền. Để thực hiện hành vi này, Kháng lên mạng xã hội tìm, liên hệ rồi đặt mua 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá 3,8 triệu đồng.

Sáng 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Kháng, 36 tuổi, trú tại xã Tân Hoà, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang về các hành vi “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Minh Kháng đã nảy sinh ý định mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền. Để thực hiện hành vi này, Kháng lên mạng xã hội tìm, liên hệ rồi đặt mua 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá 3,8 triệu đồng.

Ngay sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Trần Hữu Linh, Kháng đã liên hệ và nói dối với anh Nguyễn Văn Minh, 43 tuổi, trú tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là có người cần vay tiền và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp.

Tin tưởng Kháng, nên Minh đã đồng ý cho vay tiền. Kháng làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi ký giả mạo chữ ký của Trần Hữu Linh và Công chứng viên để thế chấp, vay Minh 400 triệu đồng tiêu xài cá nhân hết. Sau nhiều lần đến hạn trả tiền, Minh đòi nhưng Kháng không chịu trả.

Ngày 8/3/2023, Minh mang hồ sơ ra một cửa huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để sang tên thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tên Trần Hữu Linh là giả. Hồ sơ vụ việc được chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả nhân viên bưu cục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh
Giả nhân viên bưu cục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh

Sau khi đặt mua hàng trên mạng, Tuấn giả danh nhân viên giao hàng, yêu cầu người bán cung cấp mã OTP gói hàng, tìm cách chiếm đoạt tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng liên tỉnh.

Giả nhân viên bưu cục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh

Giả nhân viên bưu cục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh

Sau khi đặt mua hàng trên mạng, Tuấn giả danh nhân viên giao hàng, yêu cầu người bán cung cấp mã OTP gói hàng, tìm cách chiếm đoạt tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng liên tỉnh.

Khởi tố cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo 80 tỷ đồng
Khởi tố cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo 80 tỷ đồng

VOV.VN - Hiệp dùng thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn có trả lãi để vay và huy động tiền của nhiều người, sau đó chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khởi tố cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo 80 tỷ đồng

Khởi tố cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo 80 tỷ đồng

VOV.VN - Hiệp dùng thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn có trả lãi để vay và huy động tiền của nhiều người, sau đó chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ lãnh đạo huyện “mặc cả” với nhà thầu ở Cà Mau: Lấn cấn việc có phủ nhận hay không
Vụ lãnh đạo huyện “mặc cả” với nhà thầu ở Cà Mau: Lấn cấn việc có phủ nhận hay không

VOV.VN - Trong buổi họp báo, cơ quan chức năng Cà Mau cho biết, ông S. người được cho là “mặc cả” với nhà thầu phủ nhận giọng nói là của mình. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Phú Tân cho biết, trong quá trình làm việc, ông S. không phủ nhận mà nghi ngờ đoạn clip bị cắt ghép.

Vụ lãnh đạo huyện “mặc cả” với nhà thầu ở Cà Mau: Lấn cấn việc có phủ nhận hay không

Vụ lãnh đạo huyện “mặc cả” với nhà thầu ở Cà Mau: Lấn cấn việc có phủ nhận hay không

VOV.VN - Trong buổi họp báo, cơ quan chức năng Cà Mau cho biết, ông S. người được cho là “mặc cả” với nhà thầu phủ nhận giọng nói là của mình. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Phú Tân cho biết, trong quá trình làm việc, ông S. không phủ nhận mà nghi ngờ đoạn clip bị cắt ghép.