Bắt giam 3 đối tượng tổ chức cờ bạc ở Tiền Giang

VOV.VN - Công an tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố bị can với 3 đối tượng liên quan đến tụ điểm đánh bạc ăn tiền tại nhà.

Ngày 4/5, Lãnh đạo Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với nghi phạm Lê Thị Mỹ Dung (56 tuổi), Phạm Thị Sương (52 tuổi, cùng ngụ xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công) và Huỳnh Thị Tuyết Sơn (49 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi "đánh bạc" ăn tiền.

Vào lúc 13h ngày 23/4, Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thị xã Gò Công bất ngờ ập vào ngôi nhà của bà Lê Thị Mỹ Dung bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 5 triệu đồng và trên người các đối tượng cảnh sát thu giữ trên 143 triệu đồng, tạm giữ 68 bộ bài tứ sắc, 10 xe máy, 11 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan phục vụ cho việc đánh bài.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, tụ điểm này do Lê Thị Mỹ Dung và một số đối tượng có liên quan khác đứng ra tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ 12 đối tượng tham gia đánh bạc trong vườn mít giữa đêm
Bắt giữ 12 đối tượng tham gia đánh bạc trong vườn mít giữa đêm

VOV.VN - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Cái Bè tổ chức lực lượng xâm nhập và bắt quả tang 1 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một vườn mít ở huyện Cái Bè.  

Bắt giữ 12 đối tượng tham gia đánh bạc trong vườn mít giữa đêm

Bắt giữ 12 đối tượng tham gia đánh bạc trong vườn mít giữa đêm

VOV.VN - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Cái Bè tổ chức lực lượng xâm nhập và bắt quả tang 1 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một vườn mít ở huyện Cái Bè.  

Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ bằng hình thức ghi lô, đề
Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ bằng hình thức ghi lô, đề

VOV.VN - Đường dây hoạt động hết sức tinh vi, các đối tượng chủ yếu giao dịch, liên lạc qua mạng xã hội và điện thoại di động.

Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ bằng hình thức ghi lô, đề

Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ bằng hình thức ghi lô, đề

VOV.VN - Đường dây hoạt động hết sức tinh vi, các đối tượng chủ yếu giao dịch, liên lạc qua mạng xã hội và điện thoại di động.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 100 tỷ đồng
Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 100 tỷ đồng

Từ năm 2017-2020, Hà Ngọc Thành là chủ quán Internet đã nhận làm đại lý cấp 2 bán điểm, đổi thưởng của các trò game trên mạng Internet là “Rikvip”, “gowin”, “kingfun” và “R88”.Số tiền giao dịch bước đầu xác định là trên 100 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 100 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 100 tỷ đồng

Từ năm 2017-2020, Hà Ngọc Thành là chủ quán Internet đã nhận làm đại lý cấp 2 bán điểm, đổi thưởng của các trò game trên mạng Internet là “Rikvip”, “gowin”, “kingfun” và “R88”.Số tiền giao dịch bước đầu xác định là trên 100 tỷ đồng.