Bắt giam chủ hụi lừa đảo hơn 800 triệu đồng

VOV.VN - Hôm nay 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Diệu (SN 1974), ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long để điều tra, xử lý hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, vào năm 2012, Võ Thị Diệu bắt đầu làm chủ hụi, thu hút đông đảo người dân ở địa phương tham gia. Sau đó, do mất cân đối tài chính không còn khả năng chi trả tiền hụi, Diệu đã có hành vi gian dối, mở nhiều dây hụi mới rồi mạo danh hụi viên hốt hụi, lấy tên khống chơi hụi nhằm chiếm đoạt tiền hốt hụi. Đến tháng 5/2022, khi không còn khả năng chi trả cho 20 dây hụi, Diệu tuyên bố vỡ hụi, qua đó chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của hụi viên.

Trước đó, vào ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hồng Thắm (SN 1956), ngụ ấp Mỹ 2, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, vào năm 2014, Phan Hồng Thắm bắt đầu làm chủ hụi, thu hút đông đảo người dân ở địa phương tham gia. Thời gian đầu, Thắm chung tiền hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin của các hụi viên, tuy nhiên sau đó, do mất cân đối tài chính không còn khả năng chi trả nên Thắm đã có hành vi gian dối, mở hàng chục dây hụi mới rồi mạo danh hụi viên hốt hụi nhằm chiếm đoạt.

Đến tháng 3/2023, Phan Hồng Thắm tuyên bố vỡ hụi, qua đó chiếm đoạt của 60 hụi viên tại 42 dây hụi với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau thời gian truy tìm, đầu tháng 4/2024, cơ quan Công an đã phát hiện và tiến hành lệnh bắt tạm giam Thắm để xử lý theo quy định pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
Vạch trần thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

VOV.VN - Công an và các ngành chức năng của tỉnh Đắk Nông đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo qua mạng, nhưng một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, thiếu cảnh giác, nhẹ dạ cả tin để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

VOV.VN - Công an và các ngành chức năng của tỉnh Đắk Nông đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo qua mạng, nhưng một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, thiếu cảnh giác, nhẹ dạ cả tin để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

"Trốn nợ bạn thân 200 triệu" có phải là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?
"Trốn nợ bạn thân 200 triệu" có phải là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

VOV.VN - Độc giả VOV gửi câu hỏi tới luật sư về việc cho bạn vay 200 triệu đồng, nhưng sau 2 tháng, người này không trả nợ và trốn khỏi địa phương thì đây có phải là hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

"Trốn nợ bạn thân 200 triệu" có phải là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

"Trốn nợ bạn thân 200 triệu" có phải là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

VOV.VN - Độc giả VOV gửi câu hỏi tới luật sư về việc cho bạn vay 200 triệu đồng, nhưng sau 2 tháng, người này không trả nợ và trốn khỏi địa phương thì đây có phải là hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Mạo danh uy tín Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Mạo danh uy tín Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành thông cáo báo chí về việc khởi tố vụ án liên quan 2 đối tượng mạo danh uy tín Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, làm giả giấy tờ của cơ quan Nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tiền doanh nghiệp.

Mạo danh uy tín Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mạo danh uy tín Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành thông cáo báo chí về việc khởi tố vụ án liên quan 2 đối tượng mạo danh uy tín Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, làm giả giấy tờ của cơ quan Nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tiền doanh nghiệp.