Bắt giam đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Phúc Thịnh (SN 1993, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra của cơ quan Công an, đầu năm 2023, với danh nghĩa là nhân viên tuyển dụng lao động của một Công ty có địa chỉ tại thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau), Lê Phúc Thịnh đã nhận số tiền hơn 800 triệu đồng của hơn 10 người dân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Thịnh hứa hẹn trong vòng 06 tháng sẽ làm xong các thủ tục hồ sơ để đưa những người này đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, quá thời gian trên, Lê Phúc Thịnh vẫn không đưa được trường hợp nào đi xuất khẩu lao động như đã hứa hẹn.

Các bị hại đã yêu cầu Lê Phúc Thịnh trả lại tiền, Thịnh hứa hẹn nhiều lần nhưng vẫn không trả tiền cho các bị hại. Tất cả số tiền chiếm đoạt được, Lê Phúc Thịnh dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Dương ngăn chặn vụ lừa đảo thông qua chiêu bài xuất khẩu lao động
Hải Dương ngăn chặn vụ lừa đảo thông qua chiêu bài xuất khẩu lao động

VOV.VN - Công an xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng "chiêu bài" tư vấn xuất khẩu lao động, với thủ đoạn tinh vi sử dụng CCCD gắn chíp giả để lừa đảo người dân.

Hải Dương ngăn chặn vụ lừa đảo thông qua chiêu bài xuất khẩu lao động

Hải Dương ngăn chặn vụ lừa đảo thông qua chiêu bài xuất khẩu lao động

VOV.VN - Công an xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng "chiêu bài" tư vấn xuất khẩu lao động, với thủ đoạn tinh vi sử dụng CCCD gắn chíp giả để lừa đảo người dân.

Cẩn trọng với “bẫy” lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng
Cẩn trọng với “bẫy” lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng

VOV.VN - Thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã sử dụng công nghệ để lừa đảo người lao động trên môi trường mạng. Tình trạng này đang có xu hướng gia tăng.

Cẩn trọng với “bẫy” lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng

Cẩn trọng với “bẫy” lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng

VOV.VN - Thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã sử dụng công nghệ để lừa đảo người lao động trên môi trường mạng. Tình trạng này đang có xu hướng gia tăng.

Chiêu trò lừa đảo mới đưa người đi xuất khẩu lao động
Chiêu trò lừa đảo mới đưa người đi xuất khẩu lao động

VOV.VN - Sau đại dịch Covid 19 và lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người lao động, thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để lừa đảo người lao động.

Chiêu trò lừa đảo mới đưa người đi xuất khẩu lao động

Chiêu trò lừa đảo mới đưa người đi xuất khẩu lao động

VOV.VN - Sau đại dịch Covid 19 và lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người lao động, thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để lừa đảo người lao động.