Bắt giữ 2 đối tượng phá hoại chính sách đoàn kết
VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Siu Yúi (SN 1958) và Siu Dok (SN 1986), cùng trú tại xã Bàu Cạn, để điều tra về hành vi "Phá hoại chính sách đoàn kết".
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2026, Siu Yúi đã thông qua mạng xã hội Facebook móc nối, liên lạc với các đối tượng FULRO lưu vong tại Mỹ gồm Rah Lan Nglol (còn gọi là Ama Chăm) và Siu Luar, thuộc tổ chức "Hội người Thượng tị nạn" (MRO) ở ngoài nước.
Từ các đầu mối này, Siu Yúi được chỉ đạo phát triển lực lượng bên trong nước, từng bước xây dựng tổ chức ngầm, chờ thời cơ thực hiện các hoạt động ly khai, tự trị, hướng tới việc thành lập nhà nước và tôn giáo riêng tại khu vực Tây Nguyên.
Cơ quan điều tra xác định, Siu Yúi thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các nội dung xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam; đồng thời kích động tư tưởng ly khai, tự trị trong một bộ phận người dân.
Ngày 12/4, Siu Yúi đã tổ chức trái phép lễ Báp-tem (rửa tội) cho một số người tại thôn 6 và thôn 7, xã Bàu Cạn, Gia Lai.
Trong khi đó, Siu Dok giữ vai trò hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của nhóm, bao gồm quản lý quỹ, đánh đàn và phục vụ các buổi cầu nguyện trái phép.
Sau đó, các đối tượng còn hướng dẫn những người tham gia khi bị lực lượng chức năng kiểm tra hoặc ngăn chặn thì chụp ảnh, quay video gửi ra nước ngoài để vu cáo Việt Nam "đàn áp dân tộc, tôn giáo", từ đó tạo cớ cho các tổ chức phản động và cá nhân ở nước ngoài xuyên tạc tình hình, kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài.
Đáng chú ý, Siu Yúi là đối tượng từng bị kết án 6 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết vào năm 2001. Tuy nhiên, sau khi chấp hành xong án phạt, đối tượng này vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động nhằm phục hồi tổ chức FULRO.
Tại cơ quan công an, Siu Yúi đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời bày tỏ sự hối hận khi nhận ra bản thân bị các đối tượng ở nước ngoài lợi dụng, lôi kéo và bỏ mặc khi vụ việc bị phát hiện, xử lý.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc.