Bắt giữ 25 đối tượng tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép 

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 25 đối tượng (12 người Việt Nam, 13 người Trung Quốc) có hành vi xuất cảnh trái phép và tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép.

Cụ thể, vào lúc 4h sáng ngày 18/4, tổ công tác của Đồn Biên phòng Si Pa Phìn cùng Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Điện Biên) và Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) làm nhiệm vụ tại bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ thì phát hiện 1 xe tải màu xanh, biển kiểm soát 27C – 006.39 dừng trước cửa quán hàng tạp hoá mở cửa thùng xe cho các đối tượng lạ xuống xe và đưa vào trong quán có biểu hiện nghi vấn.

Tiếp cận kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 7 người đàn ông đang ở trong quán tạp hoá. Người lái xe khai là Nguyễn Đức Giang (sinh năm 1960), trú tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; chủ quán tạp hoá là Sùng A Chu (sinh năm 1986), trú tại bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ; 5 người còn lại là người Trung Quốc.

Qua khai thác nhanh, đối tượng Nguyễn Đức Giang khai nhận được một đối tượng nữ tên Tươi, sinh sống tại bản Huổi Lả, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly (nước CHDCND Lào) thuê chở người Trung Quốc từ khu vực Trường Trung học cơ sở Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) lên khu vực mốc 75, tuyến biên giới Việt – Lào với tiền công 2 triệu đồng/chuyến. 

Đối tượng Giang sau đó đưa 5 người Trung Quốc đến nhà Chu. Tại đây, Giang gọi điện cho Tươi nói thuê Chu đưa người sang Lào và sẽ trả công cho Chu 2 triệu đồng; Giang ứng tiền đưa trước cho Chu 1 triệu đồng, hẹn khi nào xong việc sẽ trả nốt.

Mở rộng điều tra, đến 4h sáng ngày 19/4, tại Km30, trên Quốc lộ 4H, thuộc địa phận xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, lực lượng đánh án tiếp tục bắt giữ 18 đối tượng (10 người Việt Nam, 8 người Trung Quốc).

Khai thác nhanh, các đối tượng người Việt Nam khai nhận đã chở các đối tượng người Trung Quốc bằng xe máy từ huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sang khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên để tổ chức xuất cảnh trái phép sang Lào tại khu vực mốc 75 (tuyến biên giới Việt - Lào) và được trả tiền công 3 triệu đồng/người. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị trục xuất 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tỉnh Quảng Bình
Đề nghị trục xuất 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Ngày 2/4, nhóm người này đến Hà Nội, chiều cùng ngày di chuyển vào Quảng Bình bằng 2 xe taxi hãng Mai Linh chưa rõ biển kiểm soát, trên đường không ghé chỗ nào.

Đề nghị trục xuất 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tỉnh Quảng Bình

Đề nghị trục xuất 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Ngày 2/4, nhóm người này đến Hà Nội, chiều cùng ngày di chuyển vào Quảng Bình bằng 2 xe taxi hãng Mai Linh chưa rõ biển kiểm soát, trên đường không ghé chỗ nào.

Bắt giữ 4 người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép
Bắt giữ 4 người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Do không có việc làm, các đối tượng này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi tìm đường sang Campuchia để tìm việc làm.

Bắt giữ 4 người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép

Bắt giữ 4 người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Do không có việc làm, các đối tượng này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi tìm đường sang Campuchia để tìm việc làm.

Biên giới Tây Nam “nóng” tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
Biên giới Tây Nam “nóng” tình trạng xuất nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Những ngày qua, biên giới Tây Nam nóng lên vì tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Tình trạng này được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp hơn trong những ngày tới cả trên biển lẫn trên đất liền.

Biên giới Tây Nam “nóng” tình trạng xuất nhập cảnh trái phép

Biên giới Tây Nam “nóng” tình trạng xuất nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Những ngày qua, biên giới Tây Nam nóng lên vì tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Tình trạng này được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp hơn trong những ngày tới cả trên biển lẫn trên đất liền.