Bắt giữ bị can vụ hiếp dâm ở Vĩnh Long khi đang lẩn trốn trên tàu cá
VOV.VN - Ngày 20/8, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ đối tượng Võ Văn Vũ, bị khởi tố bị can về tội “Hiếp dâm”, khi đang lẩn trốn trên tàu cá tại vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu.
Trước đó, căn cứ theo Quyết định khởi tố bị can số B626 ngày 11/8/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đối với Võ Văn Vũ, sinh năm 1993, thường trú ấp Thừa Trung, xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long đã có hành vi “Hiếp dâm” xảy ra tại ấp Bình Thới, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long vào ngày 19/04/2026 phạm vào khoản 1 điều 141 Bộ Luật hình sự.
Lực lượng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xác minh nhân thân, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cùng công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, xác minh địa bàn, lực lượng chức năng xác định có ngư dân tên Võ Văn Vũ là thuyền viên trên tàu cá BV 90279 TS và là bị can bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố về tội “Hiếp dâm” đang có mặt trên tàu cá BV 90279 TS neo đậu tại vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu.
Trước tình hình đó, lực lượng phối hợp đã triển khai, bố trí lực lượng, phương tiện tiến hành cơ động nhanh chóng tiếp cận tàu cá BV 90279 TS và tổ chức khống chế, bắt giữ đối tượng Võ Văn Vũ vào lúc 3 giờ ngày 20/8.
Ngay sau khi bắt giữ, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành lập biên bản, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, bàn giao đối tượng Vũ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng cho thấy hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện của lực lượng Bộ đội Biên phòng trên khu vực cửa khẩu cảng.
Qua đó khẳng định vai trò phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu cảng biển của thành phố.