Bắt giữ các đối tượng người nước ngoài buôn lậu ma tuý
Các đối tượng này đã thực hiện tổng cộng 25 lần vận chuyển ma tuý từ Việt Nam đi Trung Quốc bằng đường bộ và đường không. Mỗi lần, một đối tượng vận chuyển từ 100 gam đến 400 gam heroin.
Chiều 22/6, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an quyết định khen thưởng mỗi đơn vị tham gia Ban chuyên án 309N và 509N số tiền 2 triệu đồng vì có thành tích phát hiện, bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma tuý từ Thành phố Hồ Chí Minh sang Trung Quốc bằng đường không và đường bộ.
Ngày 10/6/2009, tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, Ban chuyên án phối hợp với nhân viên Hải quan khám xét hành lý xách tay và đôi dép của một đối tượng nam xin xuất cảnh sang Trung Quốc. Qua kiểm tra, phát hiện giữa hai lớp đế cao su và mặt dép giả da có hơn 394 gam heroin. Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ một đối tượng nữ đang vận chuyển 11 chiếc váy liền áo chuẩn bị đưa sang Nam Ninh, Trung Quốc. Sau khi tách những chiếc cúc bọc vải đính trên những chiếc váy này, Cảnh sát thu được tổng cộng 871,43 gam heroin.
Sau đó, Ban chuyên án bắt khẩn cấp 11 đối tượng khác, trong đó có 10 đối tượng là người nước ngoài mang quốc tịch Nigeria, Zimbabwe và Philippines.
Theo thông tin từ Công an Trung Quốc, từ đầu năm đến nay, có 55 đối tượng người Việt Nam buôn lậu ma tuý bị các lực lượng chức năng của Trung Quốc bắt giữ tại các địa bàn: Quảng Đông, Quảng Tây, Thượng Hải, Hải Nam, Vân Nam, Quảng Châu… Những đối tượng này buôn lậu ma tuý, với tổng cộng 28 kg. Trong số 23 đối tượng phạm tội ma tuý khai nhận có liên quan đến các đối tượng gốc châu Phi tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 22 người là nữ.
Trung tướng Phạm Quý Ngọ biểu dương cán bộ, chiến sĩ Ban chuyên án 309N và 509N, thực hiện tốt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục. Chiến công này bước đầu làm rõ nhóm tội phạm gốc châu Phi đang cấu kết với tội phạm các nước khác để thuê một số phụ nữ người Việt Nam đưa ma tuý từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Quốc tiêu thụ. Trung tướng Phạm Quý Ngọ cảnh báo: Người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố và các tỉnh biên giới (nhất là phụ nữ) phải cảnh giác, không để đối tượng người nước ngoài lợi dụng vận chuyển thuê ma tuý./.