Bắt giữ đối tượng nghi ngáo đá dùng dao khống chế xe buýt ở TP.HCM

VOV.VN - Một thanh niên nghi bị ngáo đá dùng dao khống chế tài xế và hành khách trên xe buýt số 05 đã nhanh chóng bị lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ.

Vào khoảng 07h25’ sáng nay (10/4), khi đang thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Phan Văn Hân - Xô Viết Nghệ Tĩnh, thì Đại úy Khưu Hoàng Tuấn (thuộc Đội CSGT Hàng Xanh) nhận được tin báo trên xe buýt tuyến số 05, biển số 60B-015.29, có một nam thanh niên dùng dao khống chế tài xế và xe buýt đang di chuyển trên đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng từ cầu Thị Nghè 1 về đường Đinh Tiên Hoàng. 

Ngay lập tức, Đại úy Tuấn đã dùng bộ đàm báo cáo về Ban Chỉ huy đơn vị và thông báo cho các đơn vị Đội, Trạm phụ trách các tuyến đường lận cận để phối hợp hỗ trợ.

Nhận được tin báo, các chiến sĩ CSGT của Đội CSGT Bến Thành và Đội CSGT Bàn Cờ đang thực hiện nhiệm vụ tại các giao lộ gần đó đã nhanh chóng di chuyển đến hỗ trợ.

Khi đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng, các chiến sĩ CSGT đã dừng được chiếc xe buýt. Lúc này trên xe, đối tượng đang dùng dao khống chế tài xế và uy hiếp các hành khách. Trước tình thế nguy cấp, Thượng úy Nguyễn Thành Vinh (Đội CSGT Bến Thành) đã chĩa súng về phía đầu xe và yêu cầu đối tượng bỏ dao xuống. Khi đối tượng vừa bỏ dao xuống, tài xế xe buýt đã nhanh chóng bấm nút mở cửa. Các thành viên còn lại nhanh chóng lên xe khống chế và bắt giữ đối tượng.

Tại hiện trường xảy ra vụ việc, CSGT thu giữ được 1 con dao dài khoảng 22 cm và 1 túi ni lông màu đen. Qua lời khai ban đầu được biết, đối tượng tên Trần Văn Hiếu (sinh năm 1998), ngụ tại Phường 21, Quận Bình Thạnh. Kết quả kiểm tra nhanh cũng cho thấy đối tượng có sử dụng chất ma túy.

Hiện đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an phường Đa Kao, Quận 1 để tiếp tục điều tra làm rõ.

Kể lại vụ việc, tài xế xe buýt Trần Thái Hòa, sinh năm 1979, ngụ ở Đồng Nai cho biết: “Tới ngay trạm Điện máy tự do là có một người khách vẫy nên tôi tấp vào. Vị khách đó nhảy lên xe và nói là “đóng cửa lại, có người đuổi theo giết tui”. Lúc đó, tôi tính mở cửa cho vị khách đó xuống thì hắn rút dao ra khống chế và nói “Anh mà mở cửa là tui sẽ đâm anh”. Khi xe tới đường Đinh Tiên Hoàng thì có 4-5 đồng chí CSGT chạy theo, 1 anh chặn trước đầu xe yêu cầu tài xế dừng và mở của xe. Lúc đó đối tượng mới cho tôi mở cửa xe. Đối tượng bỏ con dao lại trên thùng đá của tôi rồi giơ 2 tay bước xuống xe.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khống chế đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" tấn công người đi đường ở Hà Nội
Khống chế đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" tấn công người đi đường ở Hà Nội

VOV.VN - Đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" xuất hiện trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội tấn công người dân bằng gạch và chất bẩn đã bị lực lượng chức năng khống chế.

Khống chế đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" tấn công người đi đường ở Hà Nội

Khống chế đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" tấn công người đi đường ở Hà Nội

VOV.VN - Đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" xuất hiện trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội tấn công người dân bằng gạch và chất bẩn đã bị lực lượng chức năng khống chế.

Cảnh sát 113 khống chế thanh niên nghi ngáo đá, quậy phá tại cửa hàng
Cảnh sát 113 khống chế thanh niên nghi ngáo đá, quậy phá tại cửa hàng

Nhận tin báo, Công an TP Biên Hòa nhanh chóng đến hiện trường khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an P.Long Bình Tân xử lý.

Cảnh sát 113 khống chế thanh niên nghi ngáo đá, quậy phá tại cửa hàng

Cảnh sát 113 khống chế thanh niên nghi ngáo đá, quậy phá tại cửa hàng

Nhận tin báo, Công an TP Biên Hòa nhanh chóng đến hiện trường khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an P.Long Bình Tân xử lý.

Công an Quảng Yên khống chế đối tượng ngáo đá cầm dao dọa giết bố ruột
Công an Quảng Yên khống chế đối tượng ngáo đá cầm dao dọa giết bố ruột

VOV.VN - Tại cơ quan công an, những người có liên quan và ông Trần Văn Nhàn cho biết do sử dụng ma túy khiến Đức bị ảo giác, nghĩ rằng vợ và bố ruột mình có tình cảm với nhau nên đã sử dụng dao đe dọa giết bố ruột.

Công an Quảng Yên khống chế đối tượng ngáo đá cầm dao dọa giết bố ruột

Công an Quảng Yên khống chế đối tượng ngáo đá cầm dao dọa giết bố ruột

VOV.VN - Tại cơ quan công an, những người có liên quan và ông Trần Văn Nhàn cho biết do sử dụng ma túy khiến Đức bị ảo giác, nghĩ rằng vợ và bố ruột mình có tình cảm với nhau nên đã sử dụng dao đe dọa giết bố ruột.