Bắt giữ đối tượng săn bắt động vật rừng trái phép

VOV.VN - Đối tượng vận chuyển hơn 20 cá thể (còn sống và đã chết) gồm dúi, chồn bạc má, rắn hang mà không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Khoảng 12h hôm nay (14/01), tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Phòng Thanh tra pháp chế-Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao bằng phát hiện tại khu vực xóm Pác Gậy, xã Hồng Việt, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng, 01 nam thanh niên đeo ba lô màu đen, vác trên vai 01 bao tải dứa màu vàng đang đi bộ từ trong rừng ra đường có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã kiểm tra, xác định đối tượng tên T.V.K (SN 1999, trú tại xóm Giang Lâm, xã Trương Lương, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng), trong bao tải chứa 17 cá thể dúi còn sống, đựng trong các lồng sắt và ống quần cắt ngắn buộc hai đầu, trong ba lô chứa 03 cá thể chồn bạc má đã chết và 01 cá thể rắn hang.

Tại thời điểm kiểm tra, K. không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số động vật trên, tổ công tác đã lập biên bản làm việc đưa người cùng tang vật về Chi cục kiểm lâm để xác minh làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO kêu gọi cấm buôn bán động vật hoang dã còn sống
WHO kêu gọi cấm buôn bán động vật hoang dã còn sống

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa qua đã kêu gọi ngừng buôn bán động vật hoang dã có vú còn sống tại các chợ thực phẩm trên khắp thế giới, nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát những dịch bệnh mới trong tương lai.

WHO kêu gọi cấm buôn bán động vật hoang dã còn sống

WHO kêu gọi cấm buôn bán động vật hoang dã còn sống

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa qua đã kêu gọi ngừng buôn bán động vật hoang dã có vú còn sống tại các chợ thực phẩm trên khắp thế giới, nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát những dịch bệnh mới trong tương lai.

Hơn 7.651 vụ vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trong năm 2020
Hơn 7.651 vụ vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trong năm 2020

VOV.VN - Theo thống kê, trong năm 2020, riêng tại Việt Nam các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 7.651 vụ vi phạm về động vật hoang dã trong năm 2020.

Hơn 7.651 vụ vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trong năm 2020

Hơn 7.651 vụ vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trong năm 2020

VOV.VN - Theo thống kê, trong năm 2020, riêng tại Việt Nam các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 7.651 vụ vi phạm về động vật hoang dã trong năm 2020.

Trung Quốc triệt phá hơn 3.000 vụ buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã
Trung Quốc triệt phá hơn 3.000 vụ buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã

VOV.VN -Theo thông tin từ Bộ Công an Trung Quốc, đến nay, lực lượng công an trên toàn quốc đã triệt phá 3.095 vụ buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép.

Trung Quốc triệt phá hơn 3.000 vụ buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã

Trung Quốc triệt phá hơn 3.000 vụ buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã

VOV.VN -Theo thông tin từ Bộ Công an Trung Quốc, đến nay, lực lượng công an trên toàn quốc đã triệt phá 3.095 vụ buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép.