Bắt giữ tàu chở 6.000 gói thuốc lá lậu trên vùng biển Kiên Giang

VOV.VN - Tại thời điểm kiểm tra, bắt giữ, trên tàu có 2 thuyền viên, người điều khiển phương tiện là Nguyễn Vũ Phương, sinh năm 1984.

  Lực lượng chức năng kiểm tra tàu chở thuốc lá lậu

Lúc 0h30 rạng sáng nay (12/4), tại khu vực biển Hàm Ninh, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và công an huyện Phú Quốc đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ 1 tàu không có số hiệu, trên tàu vận chuyển 6.000 gói thuốc lá điếu, hiệu Hero có nguồn gốc nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, bắt giữ, trên tàu có 2 thuyền viên, người điều khiển phương tiện là Nguyễn Vũ Phương, sinh năm 1984, thường trú tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Lực lượng chức năng  Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ và bàn giao người, phương tiện cùng toàn bộ tang vật vi phạm cho công an huyện Phú Quốc để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên