Bắt kẻ cầm nạng gỗ đánh chết bé gái 11 tuổi

VOV.VN-Ngồi trên xe lăn, Tâm sợ nữ sinh đi xe đạp điện ngược chiều đâm vào mình nên dùng cây nạng gỗ đánh vào đầu cô bé, khiến cháu thiệt mạng.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Kim Tâm (sinh năm 1968, trú tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên) để điều tra hành vi giết người.

Tâm tại cơ quan điều tra.  

Ông Tâm là người khuyết tật (chân phải bị cụt), di chuyển bằng xe lăn, sống ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang, huyện Đồng Xuân.

Khoảng 6h ngày 6/10, trên đường đi từ chợ Đông Thạnh về nhà, Tâm nhìn thấy cháu Nguyễn Thị Thanh Trúc (sinh năm 2008, người cùng xã) đi xe đạp điện ngược chiều với mình. 

Nghĩ rằng cháu sắp tông xe vào mình nên khi Trúc đi gần đến, Tâm cầm chiếc nạng gỗ vẫn mang theo bên mình đánh mạnh vào đầu cháu, khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ và chết sau đó. 

Nhận được tin báo, cơ quan công an đến kiểm tra hiện trường, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện lệnh bắt giữ Tâm để xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dùng búa đinh đánh chết người do ghen tuông
Dùng búa đinh đánh chết người do ghen tuông

VOV.VN - Đang đi trên đường, anh H bất ngờ bị Thương dùng búa đinh đánh nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Dùng búa đinh đánh chết người do ghen tuông

Dùng búa đinh đánh chết người do ghen tuông

VOV.VN - Đang đi trên đường, anh H bất ngờ bị Thương dùng búa đinh đánh nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Cướp xông vào tiệm hớt tóc, đâm cụ bà 70 tuổi trọng thương
Cướp xông vào tiệm hớt tóc, đâm cụ bà 70 tuổi trọng thương

VOV.VN -Tên cướp cầm dao kê vào cổ nữ nhân viên tiệm tóc uy hiếp, cụ bà Ngô Thị Phương (70 tuổi) trong nhà lao ra can ngăn bị đối tượng đâm trọng thương. 

Cướp xông vào tiệm hớt tóc, đâm cụ bà 70 tuổi trọng thương

Cướp xông vào tiệm hớt tóc, đâm cụ bà 70 tuổi trọng thương

VOV.VN -Tên cướp cầm dao kê vào cổ nữ nhân viên tiệm tóc uy hiếp, cụ bà Ngô Thị Phương (70 tuổi) trong nhà lao ra can ngăn bị đối tượng đâm trọng thương. 

Lời khai ban đầu của đối tượng cướp của, đâm 1 người trọng thương
Lời khai ban đầu của đối tượng cướp của, đâm 1 người trọng thương

VOV.VN -Qua khai thác nhanh, nghi phạm khai là Nguyễn Văn Lực (25 tuổi), quê xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

Lời khai ban đầu của đối tượng cướp của, đâm 1 người trọng thương

Lời khai ban đầu của đối tượng cướp của, đâm 1 người trọng thương

VOV.VN -Qua khai thác nhanh, nghi phạm khai là Nguyễn Văn Lực (25 tuổi), quê xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.