Bắt kẻ giết hàng xóm cướp vàng rồi chôn xác phi tang

Hiện công an Bến Tre đã di lý nghi can này về địa phương để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chiều 13/9, Đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh văn phòng và là người phát ngôn Công an tỉnh Bến Tre, cho biết, nghi can giết bà Lê Thị Chót, 60 tuổi, ngụ ấp 3, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, đã đến Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú vào chiều 12/9.

Theo thông tin điều tra ban đầu Nghi can Nguyễn Minh Châu, 41 tuổi, ngụ cùng ấp với bà Chót, lại là hàng xóm Châu biết rõ bà sống một mình và trên người lại mang nhiều nữ trang bằng vàng.

Ngày 10/9, Châu đã ra tay sát hại bà để cướp số vàng trên nhưng không mang theo người mà chôn dưới chậu hoa gần hiện trường, đồng thời chôn xác bà Chót sau vườn để phi tang. 

Vụ việc được phát hiện khi người nhà bà Chót thấy bà mất tích, nhiều lần liên lạc nhưng không được và đã trình báo Công an. Công an địa phương cũng nhận được trình báo từ chính anh ruột Châu cho biết Châu đã điện thoại để thú nhận việc giết bà Chót, chỉ chỗ chôn xác bà cũng như chỗ đã chôn giấu số vàng cướp được.

Từ trình báo trên, cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra xác nạn nhân và thu hồi được số vàng bị cướp ngay trong chiều 10/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

19 năm tù cho nhóm giết người do "nhìn đểu" ở quán bida
19 năm tù cho nhóm giết người do "nhìn đểu" ở quán bida

VOV.VN - Các bị cáo phải bồi thường gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng và chu cấp nuôi con của người bị hại 2 triệu đồng/tháng.

19 năm tù cho nhóm giết người do "nhìn đểu" ở quán bida

19 năm tù cho nhóm giết người do "nhìn đểu" ở quán bida

VOV.VN - Các bị cáo phải bồi thường gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng và chu cấp nuôi con của người bị hại 2 triệu đồng/tháng.

Giết người tình, cướp tài sản rồi vùi xác phi tang
Giết người tình, cướp tài sản rồi vùi xác phi tang

VOV.VN -Sau khi hẹn bà R. đến điểm hẹn, Hai đã bóp cổ người tình đến chết rồi lấy đi điện thoại, nhẫn vàng.

Giết người tình, cướp tài sản rồi vùi xác phi tang

Giết người tình, cướp tài sản rồi vùi xác phi tang

VOV.VN -Sau khi hẹn bà R. đến điểm hẹn, Hai đã bóp cổ người tình đến chết rồi lấy đi điện thoại, nhẫn vàng.