Bắt người đàn ông ở Đồng Nai dùng ảnh "nóng" cưỡng đoạt tiền bạn gái

VOV.VN - Ngày 2/1, Công an phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai (trước là TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Nh. (40 tuổi) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Nh. quen biết và nảy sinh tình cảm với chị A. qua mạng xã hội. Trong những lần hẹn hò, đối tượng này đã lén quay lại các hình ảnh nhạy cảm của bạn gái.

Khi cần tiền tiêu xài, Nh., liên tục dùng các hình ảnh này để uy hiếp, tống tiền chị A. Trước áp lực bị tung ảnh "nóng" lên mạng xã hội, nạn nhân đã nhiều lần phải chuyển tiền cho Nh.

Trước sự tham lam của bạn trai, chị A. đã quyết định tố giác đến cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tam Hiệp đã phục kích, bắt quả tang Nguyễn Hữu Nh. khi đối tượng này đang nhận tiền từ tay nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Dùng vũ lực bắt cóc em họ để tống tiền sau khi thua bạc
Dùng vũ lực bắt cóc em họ để tống tiền sau khi thua bạc

Chiều 31/10, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Mạnh Quý (quê Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình) 19 năm tù về 2 tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”. Nạn nhân trong vụ án chính là em họ Quý, tên là H (ở Hà Nội).

Dùng vũ lực bắt cóc em họ để tống tiền sau khi thua bạc

Dùng vũ lực bắt cóc em họ để tống tiền sau khi thua bạc

Chiều 31/10, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Mạnh Quý (quê Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình) 19 năm tù về 2 tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”. Nạn nhân trong vụ án chính là em họ Quý, tên là H (ở Hà Nội).

Chiêu trò cắt ghép ảnh deepfake để tống tiền, lừa đảo trực tuyến đang gia tăng
Chiêu trò cắt ghép ảnh deepfake để tống tiền, lừa đảo trực tuyến đang gia tăng

VOV.VN - Hiện nay, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, công nghệ deepfake đang trở thành công cụ nguy hiểm cho tội phạm tống tiền, lừa đảo trực tuyến. Thông qua nền tảng mạng xã hội, các đối tượng xấu dễ dàng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Chiêu trò cắt ghép ảnh deepfake để tống tiền, lừa đảo trực tuyến đang gia tăng

Chiêu trò cắt ghép ảnh deepfake để tống tiền, lừa đảo trực tuyến đang gia tăng

VOV.VN - Hiện nay, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, công nghệ deepfake đang trở thành công cụ nguy hiểm cho tội phạm tống tiền, lừa đảo trực tuyến. Thông qua nền tảng mạng xã hội, các đối tượng xấu dễ dàng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.