Bắt người vô cớ ngay tại sân tòa
VOV.VN - Dù chị Hương không nợ tiền nhưng vẫn bị tay chân của Xuân, trong đó có Phú bắt giữ tại sân tòa đem về đánh đập buộc trả nợ.
Theo cáo buộc của cơ quan công tố: Năm 2009, Phạm Thị Xuân (46 tuổi, ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng) quen biết Vũ Đức Nam (35 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội).
Năm 2010, Xuân cho Nam vay số tiền hơn 7,8 tỷ đồng. Đến hẹn, Nam không có tiền trả, anh ta “đá” số nợ sang cho chị Vũ Thị Thanh Hương (37 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) rồi tuyên bố với Xuân, từ nay khoản nợ 7,8 tỷ đồng sẽ do Thanh Hương giải quyết. Rồi Nam bỏ trốn.
Sáng 19/4/2011, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử Dương Hoài Châu về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Tú tại phiên tòa |
Trong vụ án này, chị Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Đức Kính (63 tuổi, Bắc Ninh), Nguyễn Ngọc Chiến (46 tuổi, Bắc Ninh) là những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Thấy chị Hương dự tòa, nghi Nam sẽ xuất hiện, Kính và Chiến gọi điện cho Xuân đến TAND TP Hà Nội để tìm Nam đòi nợ. Không thấy Nam tại tòa, Xuân nảy sinh ý định bắt giữ chị Hương để buộc gia đình phải trả nợ.
Khoảng 11h30’ cùng ngày, khi phiên tòa kết thúc cũng là lúc đàn em của Xuân gồm Nguyễn Thế Hùng (34 tuổi, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên); Nguyễn Việt Anh (36 tuổi); Tạ Quang Phú (34 tuổi, quận Đống Đa); Phạm Toàn Năng (26 tuổi, quận Hoàn Kiếm); Phạm Duy Tân (26 tuổi, huyện Từ Liêm) đến tòa, bắt giữ, đưa chị Hương vào một quán karaoke ở quận Long Biên.
Tại phòng hát, chị Hương bị Xuân dùng chai bia đập 4-5 phát và ép viết giấy trả nợ 138.000 USD và 280 triệu đồng nhưng nạn nhân không đồng ý. Thấy chị Hương bất tuân, cả bọn dùng vỏ chai bia, búa đinh đánh vào đầu gối, người nạn nhân.
Quỳ gối van xin mãi không được, chị Hương buộc phải viết giấy nhận và trả nợ thay cho Nam, rồi bắt chị Hương gọi điện cho chồng lo 1 tỷ đồng.
Khoảng 17h30’ cùng ngày, trong khi, Chiến và Kính ở lại trông chừng chị Thương, thì Xuân đến điểm hẹn với chồng của chị Hương. Tuy nhiên, Xuân bị cơ quan công an bắt giữ ngay tại nơi nhận tiền. Các đối tượng liên quan gồm Chiến, Kính, Hùng, Việt Anh bị bắt giữ ngay sau đó.
Ngày 21/3, TAND Hà Nội mở phiên xử và tuyên phạt Chiến, Kính 18 năm tội “Cướp tài sản”. Hùng, Việt Anh mỗi bị cáo 5 năm tội Bắt giữ người trái pháp luật. Riêng đối tượng Phú sau khi nghe tin đã tìm đường lẩn trốn. Lưới trời lồng lộng, ngày 5/12/2012, Phú bị bắt giữ theo lệnh truy nã.
Tại phiên tòa ngày 17/9, Phú một mực chối tội. Phú cho rằng, mình chỉ tham gia bắt chị Hương đưa về quán Karaoke, không đánh, bắt ép nạn nhân viết giấy nợ. Trong lời nói cuối cùng tại phiên tòa, Phú vẫn một mực kêu oan. Tuy nhiên, lời khai của các bị cáo phiên xử trước cho thấy, Phú là kẻ tích cực trong vụ bắt giữ, cướp tài sản đối với chị Hương.
HĐXX nhận định, bị cáo Phú có nhân thân xấu, 2 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma tuý cùng 2 tiền sự, khai báo không thành khẩn. Toà tuyên phạt Phú 18 năm tù tội Cướp tài sản./.