Bắt nguyên phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân

Ông Lê Duy Việt kí hồ sơ khống cho bà Nguyễn Thị Hồng để bà này (không thuộc diện được đền bù GPMB) hưởng lợi 149 triệu đồng.

Ngày 16/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lí kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố thêm ba bị can trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". 

Vụ án này đã khởi tố trước ngày 9/6.

Theo đó, PC46 đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Duy Việt, nguyên phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, nguyên phó chủ tịch hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cầu Bến Thủy 2.

Lý do, ông Việt đã kí vào hồ sơ khống cho bà Nguyễn Thị Hồng để bà này (không thuộc diện được đền bù GPMB) nhưng vẫn được hưởng lợi 149 triệu đồng.

Bộ hồ sơ khống này do ông Nguyễn Công Minh cùng một số cán bộ văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất huyện Nghi Xuân lập để trình ông Việt kí.

Ông Minh và Bà Hồng cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh nêu trên.

Vụ án xảy ra trong năm 2011 khi hội đồng GPMB huyện Nghi Xuân thực hiện dự án cầu Bến Thủy 2 đi qua địa bàn thị trấn Xuân An. PC46 đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam sáu nghi can gồm: chủ tịch UBND thị trấn Xuân An và công chức địa chính thị trấn này; trưởng phó phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và cán bộ phòng Tài nguyên môi trưởng của huyện Nghi Xuân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 3 tên cướp “nhí” chuyên cướp tài sản học sinh
Bắt 3 tên cướp “nhí” chuyên cướp tài sản học sinh

Theo thông tin từ Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, ngày 15/8 đơn vị đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản, trong đó có một học sinh lớp 10.

Bắt 3 tên cướp “nhí” chuyên cướp tài sản học sinh

Bắt 3 tên cướp “nhí” chuyên cướp tài sản học sinh

Theo thông tin từ Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, ngày 15/8 đơn vị đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản, trong đó có một học sinh lớp 10.

Phá “sới” đá gà lớn nhất ở Nghệ An, 94 đối tượng bị bắt
Phá “sới” đá gà lớn nhất ở Nghệ An, 94 đối tượng bị bắt

VOV.VN - 94 đối tượng đang đánh bạc, cược tiền tại trường gà ở thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị bắt khi bị cảnh sát mật phục.

Phá “sới” đá gà lớn nhất ở Nghệ An, 94 đối tượng bị bắt

Phá “sới” đá gà lớn nhất ở Nghệ An, 94 đối tượng bị bắt

VOV.VN - 94 đối tượng đang đánh bạc, cược tiền tại trường gà ở thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị bắt khi bị cảnh sát mật phục.

Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo hơn 11 tỉ đồng
Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo hơn 11 tỉ đồng

Một chủ hụi ở Hậu Giang đã xé sổ hụi và công bố vỡ nợ hơn 11 tỉ đồng.

Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo hơn 11 tỉ đồng

Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo hơn 11 tỉ đồng

Một chủ hụi ở Hậu Giang đã xé sổ hụi và công bố vỡ nợ hơn 11 tỉ đồng.

Bắt cóc con trai chủ tịch công ty chứng khoán để tống tiền
Bắt cóc con trai chủ tịch công ty chứng khoán để tống tiền

VOV.VN -Sau khi bị cho thôi việc tại công ty chứng khoán, thất nghiệp, Hưng nghĩ trả thù sếp cũ bằng cách bắt cóc bé trai nhằm tống tiền.

Bắt cóc con trai chủ tịch công ty chứng khoán để tống tiền

Bắt cóc con trai chủ tịch công ty chứng khoán để tống tiền

VOV.VN -Sau khi bị cho thôi việc tại công ty chứng khoán, thất nghiệp, Hưng nghĩ trả thù sếp cũ bằng cách bắt cóc bé trai nhằm tống tiền.

Bắt nhóm côn đồ chém lìa tay thanh niên
Bắt nhóm côn đồ chém lìa tay thanh niên

VOV.VN -Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vừa  bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ chém anh Trần Tuấn Anh đứt lìa tay và 3 người khác bị thương.

Bắt nhóm côn đồ chém lìa tay thanh niên

Bắt nhóm côn đồ chém lìa tay thanh niên

VOV.VN -Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vừa  bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ chém anh Trần Tuấn Anh đứt lìa tay và 3 người khác bị thương.

Bắt 8 đối tượng người Mông vượt biên trái phép sang Lào
Bắt 8 đối tượng người Mông vượt biên trái phép sang Lào

Nhóm vượt biên này do hai đối tượng cầm đầu gồm: Vàng A Sáng (SN 1969) và Vàng A Tráng (SN 1985) đều dân tộc Mông, quê Thanh Hoá.

Bắt 8 đối tượng người Mông vượt biên trái phép sang Lào

Bắt 8 đối tượng người Mông vượt biên trái phép sang Lào

Nhóm vượt biên này do hai đối tượng cầm đầu gồm: Vàng A Sáng (SN 1969) và Vàng A Tráng (SN 1985) đều dân tộc Mông, quê Thanh Hoá.