Bắt nhóm thiếu niên gây ra hơn 10 vụ cướp

VOV.VN - Ngày 28/9, Lãnh đạo Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho biết đã bắt giữ 7 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xảy ra nhiều vụ cướp tài sản trên tuyến Quốc lộ 61C làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây lo lắng cho người dân khi đi qua tuyến đường này.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Huỳnh Việt Hòa- Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, Ban Chỉ huy Công an huyện Châu Thành A đã xây dựng kế hoạch truy bắt nhóm đối tượng gây ra các vụ cướp này.

Qua thời gian theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 25/9, Công an huyện Châu Thành A phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt giữ 6 đối tượng có hành vi cướp tài sản gồm: Lê Văn Phương (SN 2003), ngụ ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ; Trần Quốc Đạt (SN 2003), ngụ ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; Trần Hoàng Phúc (SN 2003), ngụ ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; Trần Văn Hoài Lộc (SN 2003), ngụ ấp Đông Bình, xã Tân Thành, TP Ngã Bảy, Hậu Giang; Ngô Quốc Vương (SN 2003), ngụ ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; Trần Thanh Hùng (SN 2005), ngụ ấp Tân An, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Mở rộng điều tra, vào tối qua ( 27/9), Công an huyện Châu Thành A bắt giữ đối tượng cầm đầu là Hà Tấn Lộc (SN 2001), ngụ ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 9/2020 đến khi bị bắt giữ đã thực hiện hơn 10 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành, TP Vị Thanh, TP Ngã Bảy, (tỉnh Hậu Giang); huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và huyện Phong Điền,TP Cần Thơ.

Để thực hiện các vụ cướp, những đối tượng này đeo khẩu trang điều khiển xe mô tô đi trên các tuyến đường quốc lộ bám theo người đi đường một mình, khi đến đoạn đường vắng, các đối tượng chặn xe sử dụng dao tự chế, gậy ba khúc khống chế nạn nhân cướp tài sản. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A ra quyết định tạm giữ 6 đối tượng, riêng Trần Thanh Hùng được gia đình bảo lãnh theo quy định.

Công an huyện Châu Thành A cũng yêu cầu các đối tượng còn lại trong nhóm cướp nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, mọi trường hợp che giấu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá nhóm chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ ở Quảng Ninh
Triệt phá nhóm chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ ở Quảng Ninh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, bắt giữ 2 đối tượng chuyên gây ra các vụ cướp giật tài sản của phụ nữ.

Triệt phá nhóm chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ ở Quảng Ninh

Triệt phá nhóm chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ ở Quảng Ninh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, bắt giữ 2 đối tượng chuyên gây ra các vụ cướp giật tài sản của phụ nữ.

Bắt nghi phạm có tiền án, thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường
Bắt nghi phạm có tiền án, thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường

VOV.VN - Đối tượng bị Hùng ra tay cướp giật là phụ nữ, trẻ em khi ra đường mất cảnh giác hay đi vào thời điểm vắng người, đêm tối...

Bắt nghi phạm có tiền án, thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường

Bắt nghi phạm có tiền án, thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường

VOV.VN - Đối tượng bị Hùng ra tay cướp giật là phụ nữ, trẻ em khi ra đường mất cảnh giác hay đi vào thời điểm vắng người, đêm tối...

Bắt 2 “quái xế” mê game, chuyên cướp giật tài sản của nam giới
Bắt 2 “quái xế” mê game, chuyên cướp giật tài sản của nam giới

VOV.VN -Tháng 10/2019, cặp đôi này ra 8 vụ cướp giật tài sản của người đi đường, chủ yếu là dây chuyền vàng có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt 2 “quái xế” mê game, chuyên cướp giật tài sản của nam giới

Bắt 2 “quái xế” mê game, chuyên cướp giật tài sản của nam giới

VOV.VN -Tháng 10/2019, cặp đôi này ra 8 vụ cướp giật tài sản của người đi đường, chủ yếu là dây chuyền vàng có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.