Bắt nữ giám đốc tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh dưới vỏ bọc chuyên gia

VOV.VN - Sau khi thu xếp Wang Xu nhập cảnh Việt Nam dưới vỏ bọc chuyên gia, Kim Anh được nhận hơn 60 triệu đồng.

Sáng nay (11/6), Cơ quan An ninh điều tra- Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Nguyễn Thị Kim Anh (42 tuổi) quê tỉnh Lâm Đồng và Jiang Fei (quốc tịch Trung Quốc) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” dưới danh nghĩa chuyên gia.

Nguyễn Thị Kim Anh là Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Việt Nam Boviet và Jiang Fei bị khởi tố, tạm giam về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” dưới danh nghĩa chuyên gia.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Kim Anh có thời gian đi lao động ở Đài Loan (Trung Quốc), quen biết với nhiều người Trung Quốc, trong đó có Jiang Fei. Khi về nước, Nguyễn Thi Kim Anh được mời làm đại diện pháp lý để đứng ra thành lập Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Việt Nam Boviet với mức lương 12 triệu đồng/tháng, chức danh là Giám đốc và đến Đà Nẵng làm việc.

Từ tháng 9/2019, Công ty này bắt đầu hoạt động nhưng không có trụ sở và không hoạt động kinh doanh. Đến tháng 3/2021, Jiang Fei nhờ Kim Anh sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để bảo lãnh cho người bạn tên Wang Xu vào Đà Nẵng dưới danh nghĩa chuyên gia. Thực chất của việc làm này là để Wang Xu được nhập cảnh Việt Nam hợp pháp, sau đó sẽ làm việc cho Jiang Fei. Nhiệm vụ của Kim Anh là giúp hoàn tất hồ sơ, giao cho 1 Công ty dịch vụ để Wang Xu nhập cảnh Việt Nam với giá hơn 60 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đang hoàn tất hồ sơ để phục vụ quá trình đấu tranh, làm rõ vụ việc để sớm đưa các đối tượng ra xét xử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 10 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép ở Bình Thuận và Ninh Thuận
Phát hiện 10 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép ở Bình Thuận và Ninh Thuận

VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa phát hiện nhóm người Trung Quốc trên xe 7 chỗ biển số 51G-00597 lưu thông hướng TP.HCM - Ninh Thuận.

Phát hiện 10 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép ở Bình Thuận và Ninh Thuận

Phát hiện 10 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép ở Bình Thuận và Ninh Thuận

VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa phát hiện nhóm người Trung Quốc trên xe 7 chỗ biển số 51G-00597 lưu thông hướng TP.HCM - Ninh Thuận.

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

VOV.VN - Công an huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) vừa phát hiện, bắt giữ 4 công dân Trung Quốc tại xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh.

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

VOV.VN - Công an huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) vừa phát hiện, bắt giữ 4 công dân Trung Quốc tại xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh.

Phát hiện 26 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc
Phát hiện 26 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện hàng chục người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào địa phận tỉnh Cao Bằng.

Phát hiện 26 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Phát hiện 26 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện hàng chục người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào địa phận tỉnh Cao Bằng.