Bắt quả tang “nữ quái” mua bán ma túy

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ Cao Thị Liễu (SN 1976) trú tại xóm Hồng Thịnh, xã Diễn Hồng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 5/11 Công an huyện Diễn Châu cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 115M, bắt đối tượng Cao Thị Liễu (SN 1976) trú tại xóm Hồng Thịnh, xã Diễn Hồng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thời gian trên địa bàn thị trấn Diễn Châu và xã Diễn Thành có một số đối tượng thanh niên thường tụ tập tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn để sử dụng ma túy, đặc biệt vào ban đêm. Qua công tác nắm tình hình và các hoạt động của đối tượng thì nổi lên đối tượng Cao Thị Liễu cùng một số đối tượng thường mang ma túy đá đi bán tại các địa điểm như nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke cho các đối tượng có nhu cầu.

Đối tượng Cao Thị Liễu tại cơ quan điều tra.

Nhận thấy đây là đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nếu không truy bắt nhanh đối tượng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và gây bất an trong quần chúng nhân dân. Vào ngày 2/11 lãnh đạo Công an huyện đã xác lập chuyên án mang bí số 115M chỉ đạo các trinh sát dày dạn kinh nghiệm theo dõi, nắm bắt các di biến động, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng Liễu và đồng bọn.

Vào lúc 15h ngày 3/11 lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng Liễu đang đưa ma túy đá đi bán cho các đối tượng nghiện tại khu vực đường quốc lộ 1A, ngã ba thị trấn Diễn Châu. Khi đối tượng đang chuẩn bị tiến hành giao dịch thì các trinh sát đã tiến hành bắt giữ đối tượng Liễu. Khám xét trên người Liệu thì phát hiện trong mũ đối tượng có 2 gói ma túy đá được dán bằng keo và 1 gói bỏ trong túi xách.

Ngay sau đó Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành khám xét khách sạn Liễu đang ở thì phát hiện thêm 13 gói ma túy đá. Tổng trọng lượng thu được của đối tượng Liễu 1,7 gam ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận tên Cao Thị Liễu (SN 1976) trú tại xóm Hồng Thịnh, xã Diễn Hồng (Diễn Châu). Hiện tại đối tượng đã có chồng và 2 con nhưng do cuộc gia đình không hạnh phúc nên 2 vợ chồng đã ly thân. Sau khi xa chồng Liễu có bạn trai mới và sống với nhau như vợ chồng. 

Liễu khai do bạn trai của Liễu lấy ma túy từ Lào đưa về đưa cho Liễu đi bán. Khi có ma túy trong tay Liễu thường tụ tập một số nam thanh niên thuê phòng tại khách sạn trên địa bàn thị trấn Diễn Châu để tổ chức sử dụng ma túy và đem ma túy đi bán cho các đối tượng khác. Liễu thường liên lạc bằng điện thoại trước với các đối tượng mua “hàng” rồi giao hàng tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rủ bạn gái về Hà Nội xài ma túy đá
Rủ bạn gái về Hà Nội xài ma túy đá

VOV.VN -Kẻ vận chuyển thuê ma túy rủ bạn gái xuôi từ Lạng Sơn về Hà Nội chơi thì bị cảnh sát cơ động phát hiện bắt giữ.

Rủ bạn gái về Hà Nội xài ma túy đá

Rủ bạn gái về Hà Nội xài ma túy đá

VOV.VN -Kẻ vận chuyển thuê ma túy rủ bạn gái xuôi từ Lạng Sơn về Hà Nội chơi thì bị cảnh sát cơ động phát hiện bắt giữ.

Vợ chồng trẻ lắp camera để bán ma túy cho con nghiện
Vợ chồng trẻ lắp camera để bán ma túy cho con nghiện

Cặp vợ chồng này khai nhận mua ma túy từ TPHCM về “phân phối” lại cho các con nghiện

Vợ chồng trẻ lắp camera để bán ma túy cho con nghiện

Vợ chồng trẻ lắp camera để bán ma túy cho con nghiện

Cặp vợ chồng này khai nhận mua ma túy từ TPHCM về “phân phối” lại cho các con nghiện

Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý trong nhà nghỉ
Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý trong nhà nghỉ

VOV.VN - Công an huyện Sông Mã, Sơn La vừa bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ

Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý trong nhà nghỉ

Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý trong nhà nghỉ

VOV.VN - Công an huyện Sông Mã, Sơn La vừa bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ