Bắt quả tang vụ tổ chức cho người Trung Quốc chọn vợ

9 nghi can bị bắt gồm 2 đối tượng môi giới, 4 “cô dâu” Việt và 3 người quốc tịch Trung Quốc

Ngày 17/6, theo nguồn tin từ Công an TP HCM, Đội 5- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội kết hợp với Công an quận Tân Bình bắt quả tang vụ môi giới hôn nhân trái phép cho “chú rể” người Trung Quốc.

Trước đó, lúc 10h30’ ngày 16/6, công an đã kiểm tra khách sạn Thu Nghĩa (Phương An Lạc A, Quận Bình Tân) và lập biên bản đối với 9 nghi can có hành vi môi giới hôn nhân trái phép, gồm Tô Văn Tài (Tài “cao”, đối tượng môi giới, sinh năm 1954, ngụ đường Tạ Quang Bửu, Phường 3, Quận 8), Nguyễn Thị Trúc (vợ Tài, phiên dịch tiếng Trung Quốc, sinh năm 1982, ngụ ấp Mang Cá, Đại Thành, Phụng Hiệp, Cần Thơ), 4 cô gái cho khách xem mắt và 3 nghi can quốc tịch Trung Quốc có liên quan. 

Theo thông tin điều tra ban đầu, Tài “cao” hoạt động môi giới kết hôn từ năm 2009 trên địa bàn TP HCM.

3 tháng trở lại đây, Tài “cao” tổ chức cho người Trung Quốc xem mặt để chọn vợ là các cô gái Việt Nam tại khách sạn Thu Nghĩa.

Vào thời điểm bị bắt quả tang, Tài đang tổ chức cho 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc chọn vợ.

Tài khai đã môi giới trót lọt 3 vụ cũng tại khách sạn này cho 4 khách Trung Quốc khác.

Với mỗi vụ môi giới thành công, Tài lấy tiền mỗi người khách chọn vợ 1.800 USD. Sau khi trừ chi phí đám cưới, Tài còn “lời” 400 USD.

Giúp sức cho chồng làm ăn, Trúc (vợ Tài) còn đảm nhận vai trò phiên dịch viên lấy tiền công 100 USD/cô gái. Tính đến thời điểm bị bắt, Trúc đã phiên dịch được cho 20 khách Trung Quốc lấy vợ Việt Nam.

Riêng Zhao WenJung (trưởng đoàn dẫn “chú rể” Trung Quốc đi “cưới” vợ), lấy mỗi khách có nhu cầu tìm vợ 5.000 USD để lo chi phí đi đường và đưa cho Tài “cao” 1.800 USD. Số tiền còn lại Zhao WenJung bỏ túi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.