Bắt tạm giam 1 phụ nữ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Vân, 40 tuổi, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2022, Nguyễn Thị Cẩm Vân, trú tại phường Phú Hội, thành phố Huế sử dụng facebook mang tên “Đỗ Phương Thảo” để nhắn tin trên mạng xã hội với chị Hoàng Thị N, 36 tuổi, trú tại phường Xuân Phú, thành phố Huế và chị Phan Thị T, 68 tuổi, trú tại phường Phường Đúc, thành phố Huế.

Vân tự giới thiệu mình là “Đỗ Phương Thảo”, hiện ở TP.HCM là vũ công và người yêu của nam ca sĩ Đan Nguyên để tạo lòng tin của chị N và chị T. Vân đưa ra nhiều thông tin như xây lăng mộ cho mẹ; bán thửa đất tại quận Tân Phú, TP.HCM… để vay mượn tiền của chị N và chị T. Chị N và chị T tin tưởng giao tiền cho Nguyễn Thị Cẩm Vân với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Để liên tục mượn tiền, Nguyễn Thị Cẩm Vân đã dùng chính số tiền mượn của chị N và chị T để trả lại số tiền là 163,4 triệu đồng. Khi được yêu cầu trả lại, Vân tiếp tục đưa ra nhiều lý do như tài khoản ngân hàng bị trục trặc, chưa bán được đất nhằm kéo dài thời gian để chiếm đoạt số tiền 866,8 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Vân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện vụ án được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một cựu cán bộ ngân hàng ở Quảng Trị bị bắt
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một cựu cán bộ ngân hàng ở Quảng Trị bị bắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bà Hồ Thị Hương Loan (34 tuổi), trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Loan từng làm Phó Giám đốc Phòng Giao dịch một Ngân hàng đã cho nghỉ việc từ năm ngoái.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một cựu cán bộ ngân hàng ở Quảng Trị bị bắt

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một cựu cán bộ ngân hàng ở Quảng Trị bị bắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bà Hồ Thị Hương Loan (34 tuổi), trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Loan từng làm Phó Giám đốc Phòng Giao dịch một Ngân hàng đã cho nghỉ việc từ năm ngoái.

Khởi tố, bắt tạm giam “cò đất” lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam “cò đất” lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 120 ngày đối với Nguyễn Văn Thu, 40 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố, bắt tạm giam “cò đất” lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam “cò đất” lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 120 ngày đối với Nguyễn Văn Thu, 40 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng
Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh ngân hàng TMCP Techcombank.

Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh ngân hàng TMCP Techcombank.