Bên bị hại trong vụ Lê Văn Luyện nộp đơn kháng cáo
“Trong ngày 18 hoặc 19/1, chúng tôi sẽ nộp đơn kháng cáo”- đại diện cho chị Chín, nạn nhân trong vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang cho biết
- Thụ án tù 12 năm là Lê Văn Luyện có thể được tha
- Chuyên gia Luật nói gì về mức án dành cho Lê Văn Luyện?
Trên báo GDVN, anh Đinh Văn Hương (đại diện cho chị Đinh Thị Chín – nạn nhân trong vụ thảm sát cướp vàng tại phố Sàn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) cho biết: “Trong ngày 18 hoặc 19/1, chúng tôi sẽ nộp đơn kháng cáo vì thời gian cũng gấp quá, gần Tết rồi. Phiên tòa diễn ra trong thời điểm chỉ cho phép gia đình trong mấy ngày chuẩn bị thôi”.
Hai luật sư đã bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại trong phiên sơ thẩm sẽ tiếp tục làm việc trong phiên phúc thẩm.
“Chúng tôi vẫn sẽ mời hai luật sư là Phạm Văn Huỳnh và Trần Chí Thanh (Văn phòng luật sư Tâm – Đức, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) bảo vệ quyền lợi cho gia đình”, anh Hương cho biết thêm.
![]() |
|
Lê Văn Luyện lĩnh án 18 năm tù |
Trong khi đó, sau phiên toàn xét xử vụ án Lê Văn Luyện, cả gia đình bị cáo Trương Văn Hợp (là bác của Luyện), vợ là Dương Thị Lược và con trai là Trương Văn Hồng sẽ làm đơn kháng cáo trong những ngày tới.
Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin kháng cáo từ các bị cáo còn lại là thân nhân của Lê Văn Luyện cũng như chính "sát thủ" trong vụ án chấn động dư luận này.
Luật sư Nguyễn Anh Sơn (Văn phòng Luật sư Việt Thái - Đoàn luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho các bị cáo Trương Văn Hợp (bác họ của Luyện), Dương Thị Lược (vợ của Hợp) và Trương Thanh Hồng (con trai của Hợp) cho rằng, cả 3 bị cáo này nhận thức pháp luật đều thấp, gia đình bị cáo này đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có nhân thân tốt.
3 bị cáo trên có 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên nên luật sư đề nghị toà phạt cảnh cáo với Hợp, phạt Hồng cải tạo không giam giữ.
Trước đó, tại phiên tòa xét xử vụ án Lê Văn Luyện ngày 10-11/1, Tòa án đã tuyên, Lê Văn Luyện 18 năm tội giết người, 18 năm tội cướp tài sản, 9 tháng tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù; Lê Văn Miên 48 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm; Trương Thanh Hồng: 30 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm; Lê Thị Định: 15 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm; Lê Thanh Nghi: 15 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm; Trương Văn Hợp: 12 tháng tù giam về tội không tố giác tội phạm; Dương Thị Lược: 9 tháng tù giam về tội không tố giác tội phạm.
Ngoài ra, Luyện phải bồi thường nạn nhân 316 triệu đồng, gồm: tiền cấp cứu, tiền mai táng, tiền tổn thất tinh thần, xe đưa đi cấp cứu, tiền bồi dưỡng người chăm sóc cháu Bích; đồng thời mỗi tháng chu cấp 1,5 triệu nạn nhân Bích cho đến khi đủ 18 tuổi./.
