Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận đã hành hạ dã man bé gái 8 tuổi

VOV.VN - Liên quan diễn biến phiên tòa xét xử vụ án bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị dì ghẻ và cha ruột bạo hành dẫn đến tử vong, trả lời thẩm vấn Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận các hành vi đánh đập và hành hạ bị hại. 

Dì ghẻ vừa khóc vừa thừa nhận hành vi

Đúng 8h sáng nay (25/11), HĐXX của TAND TP.HCM khai mạc phiên tòa xét xử đối với 2 bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ TP.HCM) trong vụ án bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ và cha ruột bạo hành dẫn đến tử vong.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang khai không nhớ rõ cụ thể thời gian và chi tiết về hành vi đánh đập, hành hại cháu V.A. – nạn nhân trong vụ án. Khi được chủ tọa phiên tòa nhắc lại từng mốc thời gian và từng hành vi cụ thể thì Trang vừa khóc vừa thừa nhận các hành vi đó.

Theo đó, Nguyễn Võ Quỳnh Trang cho biết đã nhiều lần dùng tay, chân, roi, thanh kim loại đánh đập, hành hại cháu V.A. Đỉnh điểm, ngày 22/12/2021, Trang bắt nạn nhân quỳ làm bài tập, sau đó bắt nạn nhân ngồi học trong tình trạng không mặc quần áo và dùng cây gỗ đánh dồn dập liên tiếp vào người cháu bé.

Tuy nhiên, khi được hỏi bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (cha nạn nhân) có chứng kiến các hành vi trên của mình hay không thì bị cáo Trang nói không nhớ; đồng thời cũng không lý giải được động cơ đánh đập cháu bé dã man.

Trả lời phần xét hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cũng thừa nhận các hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Lý giải việc xóa dữ liệu camera, bị cáo Thái cho rằng, do tâm trạng bất ổn, bấn loạn khi thấy con gái nguy kịch, chứ không phải sợ vụ việc bại lộ. Khác với lời khai trước đó của Trang với cơ quan công an cho rằng đánh bé V.A do bé không ngoan, tại phiên tòa hôm nay Thái khai nạn nhân rất ngoan, biết nghe lời người lớn.

Một thành viên HĐXX không chấp nhận sự biện minh của bị cáo Thái khi cho rằng việc xóa dữ liệu camera do tinh thần bấn loạn. Theo HĐXX, đó là hành vi cố tình bao che, che giấu tội phạm, cản trở điều tra của cơ quan chức năng.

Không chấp nhận đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung

Trước đó, trong phần thủ tục tại phiên tòa, Luật sư Nguyễn Ánh Thơm – một trong 4 luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị hại, đề nghị HĐXX đề nghị trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung lần hai; triệu tập điều tra viên của vụ án. Đồng thời, yêu cầu trưng cầu giám định bổ sung tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM.

Luật sư cho rằng, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM không phải là đơn vị giám định ban đầu nên việc thực hiện giám định bổ sung là không khách quan, không chính xác.

Ngoài ra, theo luật sư này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định trưng cầu Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an giám định tỷ lệ thương tích của bị hại trên hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Vinmec là không đúng. Bởi hồ sơ bệnh án trên chỉ thể hiện việc khám cấp cứu cháu V.A vào thời điểm tử vong ngày 22/12/2021, chứ không thể hiện các vết thương cũ xảy ra trước đó. Cụ thể là vết thương trên trán nạn nhân vào ngày 11/12/2021, được thể hiện trong hồ sơ khám bệnh tại bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn (ITO).

Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng, Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an và Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh, thành phố đều là tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự đều có chức năng, nhiệm vụ thực hiện giám định kỹ thuật hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật Giám định tư pháp. Do đó, đề nghị của luật sư về việc trả hồ sơ điều điều tra bổ sung lần hai là không có cơ sở để xem xét, chấp nhận.

Theo HĐXX, kết luận giám định pháp y tử thi ngày 20/1/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đã kết luận tổn thương bầm tụ máu trán đỉnh phải trong chân tóc, do vật tày tác động trực tiếp gây ra, không gây ra cái chết của nạn nhân. Như vậy, vết thương luật sư đề nghị giám định bổ sung đã được xem xét trong quá trình giám định pháp y tử thi của nạn nhân. Do đó, yêu cầu của luật sư trả hồ sơ để giám định bổ sung là không có cơ sở để chấp nhận.

 

Đối với đề nghị triệu tập điều tra viên tham dự phiên tòa, HĐXX cho rằng trong quá trình xét xử vụ án xét thấy cần thiết phải làm rõ các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của điều tra viên, HĐXX sẽ xử lý theo trình tự, thủ tục. Từ đó, HĐXX của Tòa án Nhân dân TP.HCM quyết định tiếp tục phiên tòa xét xử 2 bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày mai xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong
Ngày mai xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

VOV.VN - Ngày mai (25/11), TAND TP.HCM sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong. 

Ngày mai xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Ngày mai xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

VOV.VN - Ngày mai (25/11), TAND TP.HCM sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong. 

Xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: An ninh thắt chặt trước tòa
Xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: An ninh thắt chặt trước tòa

VOV.VN - Vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong được dư luận quan tâm nên từ sáng sớm nay, rất đông người dân đến theo dõi phiên tòa xét xử 2 bị cáo trong vụ án.

Xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: An ninh thắt chặt trước tòa

Xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: An ninh thắt chặt trước tòa

VOV.VN - Vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong được dư luận quan tâm nên từ sáng sớm nay, rất đông người dân đến theo dõi phiên tòa xét xử 2 bị cáo trong vụ án.

Điều tra vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong nghi do bạo hành ở TP.HCM
Điều tra vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong nghi do bạo hành ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 15/11, UBND Quận 7 (TP.HCM) thông tin về vụ “cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong” xảy ra trên địa bàn phường Phú Mỹ. 

Điều tra vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong nghi do bạo hành ở TP.HCM

Điều tra vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong nghi do bạo hành ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 15/11, UBND Quận 7 (TP.HCM) thông tin về vụ “cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong” xảy ra trên địa bàn phường Phú Mỹ.