Bị dọa đuổi khỏi đất của mình

Bà Đặng Thị Lệ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên có đơn gửi Báo TNVN phản ánh:

Bà là chủ thửa đất diện tích 336m2 tại thôn 1, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên từ năm 1961 đến nay. Sổ sách địa chính xã Nghĩa Trụ ghi rõ chủ thửa đất ấy là Đặng Thị Lệ. Vậy mà đến khi địa chính xã đến đo đất để cấp sổ đỏ, bà bị mất tên, người đứng tên sổ đỏ mảnh đất ấy lại là Đào Trung Kiên, con trai vợ hai của chồng bà. Được cấp sổ đỏ, Kiên đã xây nhà trên mảnh đất đó và bán bớt một phần đất đi. Bà đã làm đơn gửi UBND xã Nghĩa Trụ đề nghị giải quyết.

UBND xã đã hòa giải mấy lần nhưng không thành. Bà lại có đơn gửi đến Thanh tra nhân dân huyện Văn Giang và Thanh tra nhân dân huyện Văn Giang đã hai lần gửi công văn nhắc nhở UBND xã giải quyết vụ việc và báo cáo để huyện biết. Nhưng đã một năm trôi qua mà bà vẫn chưa đòi được quyền làm chủ thửa đất ở của mình. Hiện nay, Kiên không nuôi bà mà con gái bà nuôi bà. Bà sống trên đất của mình mà luôn bị Kiên cạnh khóe đuổi ra khỏi nhà hòng cướp đất. Khi bà làm nhà trên đất của mình thì Kiên ngăn cản, gây gổ, chống lại… không cho bà làm nhà. Bà đã báo cho UBND xã đến yêu cầu giải quyết thì UBND xã Nghĩa Trụ, và Ban Công an xã yêu cầu bà dừng xây nhà để chờ xã giải quyết. Thế nhưng, bà cứ chờ mãi vẫn không thấy UBND xã có động tĩnh gì. Nay bà đã 81 tuổi, liệu bà còn phải chờ đợi bao lâu nữa mới được làm nhà trên mảnh đất của mình.

Nội dung đơn thư xin chuyển đến UBND xã Nghĩa Trụ xem xét trả lời trên công luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.