Bị khởi tố vì "múa phụ họa" cho Nguyễn Phương Hằng, bài học cho bất kỳ ai

Vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam - đã được mở rộng điều tra.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, ngụ quận 12), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Dương) đã giúp sức tích cực cho bà Hằng, thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.

Ngày 30/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, ra lệnh khám xét đối với Nhi, Hà và Tân về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Nguyễn Phương Hằng tổ chức các cuộc livestream, có nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân của nhiều người nổi tiếng. Nguyễn Phương Hằng là nhân vật chính, là người tổ chức chương trình, là "diễn viên" chính, là người độc diễn.

Còn Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân là nhân viên, sếp sai việc thì làm, bưng bê điếu đóm, "múa phụ họa". Nhưng những việc làm đó cũng là hành vi vi phạm pháp luật, được xác định là đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng, cùng "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Có lẽ khi đi theo bưng bê cho bà Nguyễn Phương Hằng,  chuẩn bị sân khấu để bà Hằng livestream; đăng tải nội dung xúc phạm trên trang cá nhân và phục vụ cho bà Hằng phát ngôn xúc phạm cá nhân, những người này không ý thức được mình phạm tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Có điều, không ai được quyền nói mình không hiểu biết pháp luật, mà mọi công dân đều phải chấp hành pháp luật và chịu trách nhiệm nếu vi phạm pháp luật.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, và có thể số người bị khởi tố vì "múa phụ họa" cho bà Nguyễn Phương Hằng sẽ tăng lên. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh cho nhiều người, nhất là khi mà mạng xã hội đang chi phối nhiều hoạt động của đời sống.

Copy, share thông tin không kiểm chứng, "múa phụ họa" với phát ngôn, livestream của ai đó, hỗ trợ phát tán clip của bạn bè, đều có thể trở thành hành vi vi phạm pháp luật.

Luật pháp có đủ quy định để điều chỉnh các quan hệ như vụ Nguyễn Phương Hằng và các nhân viên của bà trong việc thực hiện các livestream, và đó là bài học cho bất kỳ ai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 trợ lý giúp sức cho bà Phương Hằng khai gì tại cơ quan điều tra?
3 trợ lý giúp sức cho bà Phương Hằng khai gì tại cơ quan điều tra?

Theo Công an TPHCM, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.

3 trợ lý giúp sức cho bà Phương Hằng khai gì tại cơ quan điều tra?

3 trợ lý giúp sức cho bà Phương Hằng khai gì tại cơ quan điều tra?

Theo Công an TPHCM, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.

Khởi tố 3 trợ lý của Nguyễn Phương Hằng
Khởi tố 3 trợ lý của Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Đây là những đối tượng đã giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.         

Khởi tố 3 trợ lý của Nguyễn Phương Hằng

Khởi tố 3 trợ lý của Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Đây là những đối tượng đã giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.         

Nóng 24h: Tiếp tục tạm giam Nguyễn Phương Hằng để điều tra bổ sung
Nóng 24h: Tiếp tục tạm giam Nguyễn Phương Hằng để điều tra bổ sung

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục tạm giam Nguyễn Phương Hằng 2 tháng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND TP.HCM.

Nóng 24h: Tiếp tục tạm giam Nguyễn Phương Hằng để điều tra bổ sung

Nóng 24h: Tiếp tục tạm giam Nguyễn Phương Hằng để điều tra bổ sung

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục tạm giam Nguyễn Phương Hằng 2 tháng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND TP.HCM.