Bình Định: Nan giải trong kiểm tra, xử lý khai thác vàng trái phép
Khó khăn nhất trong vụ việc này là khi có đoàn kiểm tra thì sự việc tạm thời lắng xuống nhưng khi vắng đoàn kiểm tra thì một số người dân trong và ngoài địa phương lại tiếp tục vào khai thác trộm.
Ông Bùi Xuân Khánh, Bí thư huyện ủy huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cho biết: Tình trạng khai thác vàng trái phép tại 2 xã Ân nghĩa và Ân Tường Đông vẫn tiếp diễn, tuy chưa thành điểm nóng như trước, nhưng vẫn nan giải trong việc kiểm tra và xử lý dứt điểm.
Để hạn chế tình trạng này, lãnh đạo huyện Hoài Ân, một mặt tăng cường giáo dục người dân địa phương không được vi phạm tài nguyên quốc gia, mặt khác chỉ đạo chính quyền 2 xã Ân Nghĩa và Ân Tường Đông phải thường xuyên kiểm tra, xử lý. Mặt khác lãnh đạo huyện Hoài Ân đã báo cáo lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp quản lý và khai thác ổn định lâu dài.
Gần đây, UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý cho Công ty Đức Nghĩa - Hà Nội vào làm công tác thăm dò; kết quả thăm dò cho thấy trữ lượng vàng ở đây khá lớn và Công ty đã xin được tổ chức khai thác. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất từ phía người dân ở 2 xã trên, không đồng nhất trong việc cho khai thác. Người dân xã Ân Nghĩa cho rằng diện tích qui hoạch khai thác có vàng rộng tới 100 ha, trong đó một số khu vực lại nằm ở rừng phòng hộ đầu nguồn, nếu khai thác sẽ ảnh hưởng đến môi trường và rừng phòng hộ đầu nguồn. Trong khi đó, tại xã Ân Tường Đông, khu vực mỏ khoảng 60 ha, thì người dân đồng ý cho khai thác, nhưng đơn vị khai thác phải giải quyết hợp lý cả lợi ích của người dân và đảm bảo được môi trường nơi khai thác.
Trước tình hình này, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, tiến hành kiểm tra và kết luận; nếu có đủ điều kiện thì trình UBND tỉnh ra quyết định cho doanh nghiệp khai thác./.