Bình Dương khởi tố đối tượng rải đinh

Phạm Văn Cảnh và Bùi Thị Nga là chủ tiệm sửa xe máy, bị bắt quả tang khi đang rải đinh trên quốc lộ 13  

Ngày 20/2, Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với vợ chồng Phạm Văn Cảnh 32 tuổi và Bùi Thị Nga 29 tuổi về tội danh cố ý làm hư hỏng tài sản.

Thiếu uý Nguyễn Quốc Nghiệp, trinh sát cơ quan điều tra công an huyện Bến Cát cho biết: Phạm Văn Cảnh và Bùi Thị Nga là chủ tiệm sửa xe máy, bị bắt quả tang khi đang rải đinh trên quốc lộ 13, đoạn qua xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Cơ quan điều tra phát hiện tại nơi ở của 2 đối tượng có nhiều đinh nhọn tự chế. Bước đầu 2 đối tượng khai nhận đây là số đinh tự chế để rải mỗi ngày một lần trên quốc lộ 13, đoạn qua xã Thới Hoà nhằm kiếm lời khi vá xe. Việc phá án rải đinh được cơ quan công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo sát sao

Đây là lần thứ 2 tỉnh Bình Dương khởi tố đối tượng rải đinh, trước đó, vào tháng 8/2010 tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang và khởi tố 4 đối tượng rải đinh trên đại lộ Bình Dương. Theo luật định, kẻ hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản nếu phạm tội có tổ chức hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên