Bộ Công an tiếp tục điều tra hoạt động của CLB Tình người

VOV.VN - Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra của Bộ tiếp tục làm rõ các hoạt động vi phạm pháp luật của Câu lạc bộ Tình người và sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra của Bộ Công an, Câu lạc bộ Tình người, ngoài hoạt động từ thiện xã hội dựa trên kinh phí của các hội viên tự nguyện đóng góp và huy động từ tài trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, còn tổ chức một số lớp đào tạo kỹ năng trao đổi.

Tuy nhiên, điều đáng nói là những lớp đào tạo này có nội dung tuyên truyền mang màu sắc mê tín, dị đoan như “Mỗi người trần phải có 70 vong bám theo, vong này khôn hơn người trần đến 70 lần”, thế nhưng vẫn có nhiều người tin.

Bên cạnh đó, những người tham gia Câu lạc bộ này được khuyên phải bán bớt tài sản, bất động sản, ít quan tâm đến gia đình, thời gian chủ yếu dành để tham gia vào các hoạt động này.

Nhấn mạnh, những nội dung Câu lạc bộ Tình người tuyên truyền mang màu sắc mê tín dị đoan, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo những đơn vị nghiệp vụ và Công an một số địa phương thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ xác minh, làm rõ các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động vi phạm pháp luật của Câu lạc bộ Tình người và một số đối tượng liên quan, từ đó có các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an mở rộng rà soát hoạt động của CLB Tình người ở các tỉnh, thành
Bộ Công an mở rộng rà soát hoạt động của CLB Tình người ở các tỉnh, thành

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, qua thông tin của báo chí và thực hiện công tác nghiệp vụ Bộ Công an đã nắm được tình hình của CLB Tình người có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng tôn giáo.

Bộ Công an mở rộng rà soát hoạt động của CLB Tình người ở các tỉnh, thành

Bộ Công an mở rộng rà soát hoạt động của CLB Tình người ở các tỉnh, thành

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, qua thông tin của báo chí và thực hiện công tác nghiệp vụ Bộ Công an đã nắm được tình hình của CLB Tình người có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng tôn giáo.

Có hay không việc đảng viên, công chức tham gia hoạt động mê tín dị đoan?
Có hay không việc đảng viên, công chức tham gia hoạt động mê tín dị đoan?

VOV.VN - Việc cán bộ đảng viên, những trí thức tham gia, thậm chí có thể nói là tiếp tay cho Câu lạc bộ Tình Người là điều đáng tiếc, không thể chấp nhận được.

Có hay không việc đảng viên, công chức tham gia hoạt động mê tín dị đoan?

Có hay không việc đảng viên, công chức tham gia hoạt động mê tín dị đoan?

VOV.VN - Việc cán bộ đảng viên, những trí thức tham gia, thậm chí có thể nói là tiếp tay cho Câu lạc bộ Tình Người là điều đáng tiếc, không thể chấp nhận được.