Bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ kép trong thời gian Đại hội Đảng

VOV.VN - Thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng, chống dịch Covid - 19 vừa quản lý, bảo vệ biên giới, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện tốt công tác nắm bắt địa bàn, dự báo tình hình.

 

Những ngày này cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá) đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, phòng, chống dịch Covid-19.

Thượng tá Hồ Ngọc Thu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: "Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cố gắng nỗ lực, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới và đảm bảo an toàn chống dịch, lập thành tích cùng với lực lượng biên phòng, cùng với toàn Đảng, toàn dân thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII."

Thiếu tá Mai Trí Thức, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cho biết, hướng về Đại hội Đảng toàn quốc, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ chiến sĩ của đồn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước: "Đơn vị đã tuyên truyền vận động bà con chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, như: Không nên uống rượu bia khi tham gia giao thông, tăng cường tham gia các hoạt động bảo vệ, giữ gìn khu vực biên giới…"

Thiếu tá Lò Văn Cần, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá mong muốn, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ đưa ra những chính sách thiết thực, hiệu quả, đặc biệt đối với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn: "Rất mong lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa chủ trương chính sách của Đảng đối với khu vực miền núi khó khăn như Yên Khương. Yên Khương có hơn 5 nghìn dân nhưng điều kiện hết sức khó khăn. Tôi rất mong trong Đại hội tới, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm các chế độ chính sách cho bà con phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục quan tâm đến đề án tăng cường lực lượng biên phòng,..."

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt đối với người dân khu vực miền núi còn nhiều khó khăn thì những quyết sách được đưa ra bàn thảo và quyết định sẽ tác động lớn đến đời sống người dân nói chung, khu vực vùng sâu, vùng xa nói riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh biên giới dịp Đại hội Đảng
Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh biên giới dịp Đại hội Đảng

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đang tăng cường lực lượng, nhằm kiểm soát tốt an ninh biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh biên giới dịp Đại hội Đảng

Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh biên giới dịp Đại hội Đảng

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đang tăng cường lực lượng, nhằm kiểm soát tốt an ninh biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.