Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư khen việc triệt phá vụ 11 kg ma túy

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa thư gửi biểu dương các lực lượng chức năng đã kịp thời triệt phá đường dây vận chuyển 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Trong thư gửi Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu, Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính có đoạn: Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, ngày 16/3/2023 tại ga đến quốc tế thuộc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chủ trì, phối hợp cùng Đội Kiểm soát ma tủy (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh); Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tùy khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu); Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh (PC04) đã triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma tùy từ Pháp về Việt Nam, bắt giữ 04 đối tượng và hơn 11 kg ma túy tổng hợp.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc nêu trên của các đồng chi. Chiến công của các đồng chi là kết quả của sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Hải quan với các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu nói chung và công tác phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng. Chiến công này đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, an toàn xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các cán bộ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tiếp tục giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn.

Trước đó, vào 8h45 ngày 16/3, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60 kg, gồm 4 vali của các tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân có nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Sau đó, đơn vị này phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM kiểm tra, phát hiện trong 4 vali có 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng, chứa tổng cộng 11,2 kg ma túy các loại.

Ngày 17/3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật.

Qua đó, cảnh sát bước đầu xác định khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp, thì có một người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi cho người nhà.

Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuýp bị đối tượng trà trộn, cất giấu ma tuý. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Đến ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không nêu trên. Đồng thời, Công an Thành phố Hồ Chí Minh quyết định khởi tố vụ án và tiếp tục mời, làm việc với nhiều người để mở rộng điều tra, truy xét, xử lý. Cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ 2 nghi can có liên quan. Tuy nhiên, danh tính 2 người bị bắt chưa được tiết lộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an TP.HCM lý giải vì sao thả 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines
Công an TP.HCM lý giải vì sao thả 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc 4 tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines vận chuyển ma túy, Công an TP.HCM cho biết chưa đủ căn cứ để khởi tố 4 tiếp viên và đã trả tự do nhưng vụ án vẫn được tiếp tục điều tra.

Công an TP.HCM lý giải vì sao thả 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines

Công an TP.HCM lý giải vì sao thả 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc 4 tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines vận chuyển ma túy, Công an TP.HCM cho biết chưa đủ căn cứ để khởi tố 4 tiếp viên và đã trả tự do nhưng vụ án vẫn được tiếp tục điều tra.

Vì sao 4 tiếp viên trong vụ hành lý chứa hơn 11kg ma túy được thả tự do?
Vì sao 4 tiếp viên trong vụ hành lý chứa hơn 11kg ma túy được thả tự do?

VOV.VN - Do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không.

Vì sao 4 tiếp viên trong vụ hành lý chứa hơn 11kg ma túy được thả tự do?

Vì sao 4 tiếp viên trong vụ hành lý chứa hơn 11kg ma túy được thả tự do?

VOV.VN - Do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không.

4 tiếp viên xách ma túy được trả tự do
4 tiếp viên xách ma túy được trả tự do

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tiến hành trả tự do cho 4 tiếp viên Vietnam Airlines do những người này không biết trong các hộp kem đánh răng có chứa ma túy.

4 tiếp viên xách ma túy được trả tự do

4 tiếp viên xách ma túy được trả tự do

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tiến hành trả tự do cho 4 tiếp viên Vietnam Airlines do những người này không biết trong các hộp kem đánh răng có chứa ma túy.