Cà Mau: Tuyên án vụ tạt xăng vào đoàn cưỡng chế thi hành án

VOV.VN - Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Kiếm và Phạm Công Nguyên 5 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Liên quan đến vụ việc tạt xăng vào đoàn cưỡng chế thi hành bản án dân sự về tranh chấp đất đai xảy ra tại xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) gây xôn xao dư luận vào năm ngoái, sáng nay (14/9), TAND huyện Cái Nước (Cà Mau) đã  tuyên án đối với các bị cáo chống người thi hành công vụ.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Kiếm và Phạm Công Nguyên 5 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cùng với tội danh “Chống người thi hành công vụ”, bị cáo Lê Thị Hiến bị tuyên 1 năm, 1 tháng, 7 ngày tù; bị cáo Nguyễn Văn Bé bị 1 năm 1 tháng 5 ngày tù. Do thời gian tạm giam bằng thời gian chấp hành án nên bị cáo Hiến và Bé được trả tự do tại tòa. Về trách nhiệm dân sự, 4 bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 20 triệu đồng.

Trước đó, vào sáng ngày 7/8/2019, đoàn cưỡng chế thi hành án huyện Cái Nước tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ nhà của vợ chồng ông Kiếm, bà Hiến theo thông báo đã được đưa ra.

Gia đình ông Kiếm đã chống đối. Trong đó, Phạm Công Nguyên (con trai ông Kiếm) đã hất thau chứa xăng đang cháy vào lực lượng làm nhiệm vụ. Việc cưỡng chế đã được đảm bảo thực hiện xong vào buổi sáng cùng ngày. Tuy nhiên, các hành động chống đối của gia đình ông Phạm Hoàng Kiếm đã làm 12 thành viên đoàn cưỡng chế bị thương, với tỉ lệ từ 1- 23%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh chấp đất đai: Hòa giải tại cơ sở trước khi khởi kiện ra Tòa
Tranh chấp đất đai: Hòa giải tại cơ sở trước khi khởi kiện ra Tòa

VOV.VN - Tuy nhiên, đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất thì thủ tục hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án.

Tranh chấp đất đai: Hòa giải tại cơ sở trước khi khởi kiện ra Tòa

Tranh chấp đất đai: Hòa giải tại cơ sở trước khi khởi kiện ra Tòa

VOV.VN - Tuy nhiên, đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất thì thủ tục hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án.

Bị cáo vụ Đồng Tâm: "Ông Lê Đình Kình hứa chia cho mỗi người 200m2 đất"
Bị cáo vụ Đồng Tâm: "Ông Lê Đình Kình hứa chia cho mỗi người 200m2 đất"

VOV.VN - Tại phiên xét xử, bị cáo Mai Thị Phần khai nhận: Do ông Lê Đình Kình hứa chia cho mỗi người trong "Tổ đồng thuận" 200m2 đất nếu thành công, nên đã bị lôi kéo chống người thi hành công vụ.

Bị cáo vụ Đồng Tâm: "Ông Lê Đình Kình hứa chia cho mỗi người 200m2 đất"

Bị cáo vụ Đồng Tâm: "Ông Lê Đình Kình hứa chia cho mỗi người 200m2 đất"

VOV.VN - Tại phiên xét xử, bị cáo Mai Thị Phần khai nhận: Do ông Lê Đình Kình hứa chia cho mỗi người trong "Tổ đồng thuận" 200m2 đất nếu thành công, nên đã bị lôi kéo chống người thi hành công vụ.

Ký 32 quyết định sai phạm về đất đai, cựu Chủ tịch TP Phan Thiết nhận án treo
Ký 32 quyết định sai phạm về đất đai, cựu Chủ tịch TP Phan Thiết nhận án treo

VOV.VN - Đại diện VKS cho biết, bị cáo Điệp có thời gian tham gia chiến đấu ở nước bạn Campuchia. Bản thân có cha ruột là liệt sĩ, mẹ bị giặc bắt, tù đày.

Ký 32 quyết định sai phạm về đất đai, cựu Chủ tịch TP Phan Thiết nhận án treo

Ký 32 quyết định sai phạm về đất đai, cựu Chủ tịch TP Phan Thiết nhận án treo

VOV.VN - Đại diện VKS cho biết, bị cáo Điệp có thời gian tham gia chiến đấu ở nước bạn Campuchia. Bản thân có cha ruột là liệt sĩ, mẹ bị giặc bắt, tù đày.