Nóng 24h:

Cả nhóm truy sát, chém dã man xong mới biết nhầm người

VOV.VN - Hơn 10 thanh niên vác dao, mã tấu đột nhiên xuất hiện và truy sát 3 người đang ngồi nhậu ở phường Phước Long B, TPHCM khiến 2 người bị thương nặng.

1. Gần chục thanh niên truy sát nhầm người ở Sài Gòn. Ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TPHCM bắt 8 đối tượng gây ra vụ chém người kinh hoàng xảy ra tại phường Phước Long A làm 2 người nhập viện. Trong ảnh: Một nạn nhân bị chém trọng thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: Công an thành phố Hồ Chí Minh).

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ việc do ghen tuông trong quan hệ tình cảm trai gái. Làm việc với các nạn nhân, được biết không có mâu thuẫn gì với ai và cũng chẳng quen biết gì nhóm thanh niên gây án. Tiến hành trích xuất dữ liệu từ camera an ninh và camera của các hộ dân ở khu vực hiện trường, công an ghi nhận được toàn bộ diễn biến sự việc. Công an đã triệu tập và bắt giữ 8 đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ gây thương tích nêu trên. Trong ảnh: Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an TPHCM)
2. Phát hiện 12,5kg thuốc lắc trong các bưu kiện quốc tế từ châu Âu. Ngày 25 và 26/6, Cục Hải quan TP.HCM đã thu giữ khoảng 12,5kg thuốc lắc (MDMA) trong các bưu kiện chuyển phát nhanh từ châu Âu về Việt Nam. Trong ảnh: Số tang vật bị thu giữ.

 Nếu chót lọt, số thuốc này sẽ được các đối tượng tìm cách móc nối nhận hàng tại những địa chỉ như khu chung cư có hàng trăm căn hộ, quán cà phê...để trốn tránh trách nhiệm khi cơ quan chức năng phát hiện. Trong ảnh: Số tang vật bị thu giữ tại Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

3. Cựu Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình bị đề nghị mức án 4 -5 năm tù cho hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB). Trong ảnh: Bị cáo Đặng Thanh Bình. (Ảnh: TTXVN).

4. Triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup. Khuya 21/6, trinh sát quận 11 bất ngờ kiểm tra quán cà phê Zen (số 012 chung cư Thuận Việt, phường 15) bắt quả tang Hai và Toản đang nhận cá độ đá bóng trên mạng cho khách uống cafe. Rạng sáng 22/6, kiểm tra đột xuất quán cà phê Napoli (số 152/36A Lạc Long Quân, phường 3), bắt quả tang Nguyễn Tấn Lộc (ngụ phường 3) tổ chức nhận cược cá độ. Trong ảnh: Các đối tượng trong hai đường dây tổ chức cá độ bóng đá trái phép tại TPHCM.

5. Bắt quả tang thanh niên đưa bé gái 10 tuổi vào nhà nghỉ để giao cấuCông an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ Huỳnh Ngọc Quốc (29 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi giao cấu với một cô bé mới 10 tuổi. Trong ảnh: đối tượng Huỳnh Ngọc Quốc tại cơ quan công an.

6. 10km truy đuổi như phim hành động bắt kẻ bịt mặt xâm hại cô giáo. Trong vụ việc cô giáo ở Huế bị thanh niên bịt mặt vào trường khống chế, hiếp dâm giữa ban ngày, ngay khi được tin báo, Công an thị xã Hương Trà đã tổ chức vây bắt, truy đuổi gần 10km, tổ trinh sát đã áp sát, khống chế, bắt giữ đối tượng. Trong ảnh: Chân dung đối tượng gây án. (Ảnh: Vietnamnet).

7. Điều tra vụ cô gái tố bị hiếp dâm trong cửa hàng điện thoại ở Hưng Yên. Ngày 27/6, một lãnh đạo công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ thông tin cô gái xinh đẹp bị cưỡng hiếp khi vào cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Trong ảnh: Hình ảnh được cho là tại nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Tiền phong)

8. Bắt 2 đối tượng nước ngoài vận chuyển ma túy. Phòng CSĐT Công an Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng vừa bắt giữ Phăn Sái Lợt Đala và Can, 2 đối tượng người Lào vận chuyển 200 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), 15 bánh cần sa vào Việt Nam. Trong ảnh: Hai đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

 9. Áp giải bị cáo nhiễm HIV dâm ô bé gái 11 tuổi bằng xe cấp cứu. Hôm 27/6, một bị cáo nhiễm HIV bị hầu tòa do có hành vi dâm ô bé gái 11 tuổi tại Ninh Bình. Do bị cáo cương quyết không chịu tới tòa theo giấy triệu tập, HĐXX quyết định áp giải bị cáo tới tòa bằng xe cứu thương. Trong ảnh: Bị cáo Vũ Văn Hùng bị áp giải đến Tòa. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

10. Vạch trần thủ đoạn xuyên tạc của các phần tử phản động trong vụ việc nhiều người bị kích động thực hiện các hành vi gây rối ngày 10 và 11/6 vừa qua tại Phan Rí Cửa (Bình Thuận). Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Hường (43 tuổi, trú tại Khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong), mẹ của đối tượng Nguyễn Minh Kha (18 tuổi), trực tiếp đưa con trai mình ra đầu thú sau khi các trang mạng xã hội đưa tin Nguyễn Minh Kha đã chết. (Ảnh: Công an nhân dân).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ 5/5: Sửa, ghép ảnh xuyên tạc sẽ bị phạt nặng
Từ 5/5: Sửa, ghép ảnh xuyên tạc sẽ bị phạt nặng

Từ 5/5, hành vi sửa chữa, ghép ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, xúc phạm vĩ nhân... có thể bị phạt 3-5 triệu đồng.

Từ 5/5: Sửa, ghép ảnh xuyên tạc sẽ bị phạt nặng

Từ 5/5: Sửa, ghép ảnh xuyên tạc sẽ bị phạt nặng

Từ 5/5, hành vi sửa chữa, ghép ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, xúc phạm vĩ nhân... có thể bị phạt 3-5 triệu đồng.

Tiếp tục vạch trần thủ đoạn xuyên tạc của các phần tử phản động
Tiếp tục vạch trần thủ đoạn xuyên tạc của các phần tử phản động

Những ngày qua, nhiều người dân thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vô cùng phẫn nộ trước việc nhiều người bị kích động gây rối.

Tiếp tục vạch trần thủ đoạn xuyên tạc của các phần tử phản động

Tiếp tục vạch trần thủ đoạn xuyên tạc của các phần tử phản động

Những ngày qua, nhiều người dân thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vô cùng phẫn nộ trước việc nhiều người bị kích động gây rối.