Liên quan đến việc trùng tu, cải tạo đền Liễu Giai, Hà Nội:

Cái lý của ông Chủ tịch phường!

Cách điều hành công việc của một ông chủ tịch phường Liễu Giai phải chăng là điển hình của tình trạng “Phép vua thua lệ làng”

Trong khi các cấp, các ngành của Hà Nội đang rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, thì tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, việc trùng tu, cải tạo đền Liễu Giai - công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long đang có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ.

Đền Liễu Giai, nằm ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội được xây dựng từ thời nhà Trần để thờ Đức Thánh Ngọc Nương Công Chúa - người có công giúp vua Trần dẹp giặc. Năm 1990, đền Liễu Giai được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật. Năm 2008, đền được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định trùng tu. Đây cũng là công trình nằm trong dự án kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, công trình này vẫn không thể hoàn thành vì còn một hộ dân hiện vẫn ngang nhiên lấn chiếm, sử dụng đất trong khuôn viên đền Liễu Giai.

Trở lại câu chuyện lấn chiếm đất từ nhiều năm trước. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, có 6 hộ dân lấn chiếm đất đền Liễu Giai. Ban đầu là trồng rau, sau đó xây tường bao làm nhà tạm trái phép. Năm 1989, Chủ tịch phường là ông Đỗ Gia Khương đã tổ chức cưỡng chế, giải tỏa vi phạm tại khu vực này tới 5 lần. Điều đáng nói là hầu hết các hộ dân khác đều tự giác chấp hành giải toả, duy nhất một trường hợp là bà Chu Thị Hồng cố tình không chịu trả lại khuôn viên cho đền Liễu Giai. Từ đó, qua nhiều đời chủ tịch khác nhau, và nay là ông Nguyễn Hồng Phong, vẫn không hề có động thái tích cực để giải toả vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Muôn, Phó Ban quản lý di tích đền Liễu Giai cho biết: “Nếu không giải toả được trường hợp lấn chiếm đất công của gia đình bà Chu Thị Hồng thì dự án sẽ không thể hoàn thành. Ở lần giải toả gần đây nhất, còn 4 hộ lấn chiếm đất công thì có 3 hộ đã di dời, duy nhất chỉ còn gia đình nhà bà Hồng vẫn ngang nhiên không chịu đi. Không hiểu vì lý do gì mà cho đến thời điểm này, UBND phường Liễu Giai vẫn viện ra vô vàn lý do để không tiến hành cưỡng chế vi phạm này”.  

Mới đây, phóng viên Đài TNVN đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch UBND phường Liễu Giai. Ông Phong khẳng định, hộ bà Chu Thị Hồng lấn chiếm đất công là sai. Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi: “Tại sao vẫn chưa tiến hành cưỡng chế?”, ông Phong đưa ra lý do: Thứ nhất, vẫn chưa phân định được mốc giới đất ở khu vực đền Liễu Giai; Thứ hai, bà Hồng yêu cầu phải được nhà tái định cư. Thứ ba, việc thu hồi đất lấn chiếm này phải do cấp quận và cấp thành phố ra quyết định thu hồi.

Thực tế là, trong Quyết định 1854/UBND, quận Ba Đình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cải tạo chống xuống cấp di tích đền Liễu Giai do ông Đỗ Viết Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình ký ngày 23/8/2007 nêu rõ: Chủ tịch UBND phường Liễu Giai, Giám đốc Ban quản lý dự án phải hoàn thành việc thu hồi diện tích 4 hộ dân lấn chiếm trong khuôn viên của đền trước khi tổ chức thực hiện xây dựng công trình. Phòng Địa chính nhà đất quận Ba Đình cũng đã có Công văn số 46, ngày 25/2/2002, xác nhận việc diện tích đất bà Hồng đang sử dụng là đất công. UBND thành phố Hà Nội cũng đã có Công văn số 2886, ngày 1/10/2009, do Phó Chủ tịch Ngô Thị Thanh Hằng ký, chỉ đạo giải quyết việc lấn chiếm đất công ở đền Liễu Giai.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch UBND phường Liễu Giai:

>> Những văn bản của thành phố, quận vẫn chưa đủ chứng lý, chỉ là công văn chỉ đạo. Chúng tôi đang thu thập hồ sơ giải quyết việc lấn chiếm đất công từ các cấp chính quyền trước, khi nào thu thập đủ sẽ tiến hành giải toả.

Khi chúng tôi cung cấp những văn bản này, ông Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch phường Liễu Giai chỉ phẩy tay và đưa ra cái lý của riêng mình: “Những văn bản của thành phố, quận vẫn chưa đủ chứng lý, chỉ là công văn chỉ đạo. Chúng tôi đang thu thập hồ sơ giải quyết việc lấn chiếm đất công từ các cấp chính quyền trước, khi nào thu thập đủ sẽ tiến hành giải toả”.

Với cách điều hành công việc của một ông chủ tịch phường như vậy quả thật là khó có thể chấp nhận được. Phải chăng đây là điển hình của tình trạng “Phép vua thua lệ làng”. Trao đổi với chúng tôi, luật gia Đỗ Trọng Hoàn, Hội Luật gia Hà Nội cho rằng: Với những văn bản cưỡng chế từ trước thì đủ điều kiện để phường ra quyết định cưỡng chế. Đây là trường hợp tái lấn chiếm, cưỡng chế nhiều lần không được, cần phải xử lý nghiêm những trường hợp coi thường pháp luật. Việc giải quyết vi phạm lấn chiếm đất trong khuôn viên di tích lịch sử đền Liễu Giai 10 năm qua chưa đi đến hồi kết. Với cách nghĩ, cách hiểu và cách làm của ông Chủ tịch phường Liễu Giai như hiện nay thì việc trùng tu, cải tạo đền Liễu Giai, một công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, không biết đến bao giờ mới được hoàn thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.