Cần làm rõ nhóm người đi xe ô tô khống chế thanh niên đi xe máy ở Đà Nẵng

VOV.VN - Mới đây, anh Lê Nguyễn Anh Q. (trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) gửi đơn tố cáo lên Công an quận Sơn Trà việc ông bị nhóm thanh niên đi trên 2 xe ô tô chặn đầu xe máy, khống chế lấy điện thoại di động.

Sau đó, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cũng tiếp nhận thông tin tố cáo anh Q. thường xuyên đến trụ sở một doanh nghiệp quấy rối. Đây là vụ việc liên quan những lùm xùm quanh việc mua bán bất động sản ở thành phố Đà Nẵng.

Anh Lê Nguyễn Anh Q. (30 tuổi), trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, trước đây, anh mua đất của một công ty bất động sản lớn ở thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, hiện nay hợp đồng mua bán đang trục trặc.

Anh Q. đã nhiều lần đến trụ sở Công ty này làm việc với mong muốn giải quyết hợp đồng mua bán đất. Chiều 28/2, anh đến trụ sở Công ty ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà tìm nhưng không gặp được lãnh đạo Công ty nên đi về. Trên đường về, khi anh đang dừng xe máy trước một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà để nghe điện thoại thì người điều khiển 2 ô tô hiệu Lexus 570 và Toyota Inova ép sát phía trước và sau lưng.

Sau đó nhóm người trên 2 xe này lấy chìa khóa xe máy, yêu cầu anh Q. mở điện thoại, xóa ảnh chụp rồi đưa cho người ngồi trong ô tô xem. Anh Q. bị nhóm người này ép lên xe ô tô nhưng anh phản kháng. Lúc này có người đi đường thấy đã hô hoán nên nhóm thanh niên không đẩy anh lên xe ô tô và bỏ đi, chỉ vứt lại chìa khóa xe máy cho anh Q. còn điện thoại di động của anh thì họ mang đi. Anh Q. đến Công an quận Sơn Trà trình báo vụ bị giật điện thoại... Anh Q. cho biết, vừa qua, Công an quận Hải Châu có mời anh đến làm việc vì có đơn tố giác anh gây rối trật tự tại trụ sở Công ty nơi anh có hợp đồng mua bán đất.

Anh Q. cho biết, tại Cơ quan Công an, anh Q. được trả lại điện thoại di động nhưng anh không nhận: “Tôi có lên công an quận Hải Châu để làm việc. Khi lên làm việc thì Công an báo có đơn tố cáo tôi quấy rối và cũng có nhắc 1 phần đến vụ trong điện thoại tôi có hình ảnh theo dõi đời tư. Mục đích tôi đến Công ty yêu cầu Công ty giải quyết hợp đồng mua đất của tôi. Sau đó Công an đưa ra chiếc điện thoại kèm theo đơn trình báo và yêu cầu tôi xác nhận có đúng điện thoại của tôi không. Tôi đã từ chối và cái này là tang vật vụ cướp của tôi ở Sơn Trà nên tôi không xác nhận. Tôi mong muốn Công an Hải Châu hỗ trợ Sơn Trà đưa tang vật về giải quyết vụ án bên kia cho tôi”.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an quận nhận được đơn tố cáo của doanh nghiệp này tố cáo anh Q. theo dõi đời tư cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp, tụ tập quấy rối tại trụ sở Công ty. Sau đó, Công an quận Hải Châu đã mời anh Q. là người bị tố cáo đến làm việc, đồng thời đề nghị anh xác minh điện thoại di động do người tố cáo giao cùng lá đơn. Đại tá Trần Phước Hương cho biết thêm, do anh Q. không xác nhận điện thoại này nên cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đại tá Trần Phước Hương nhấn mạnh: “Hiện người này xác nhận điện thoại không phải của anh ta nên cho nên cần xác minh tiếp. Việc này sẽ chuyển cho Công an quận Sơn Trà. Doanh nghiệp lên nộp điện thoại nói có người quay phim chụp ảnh đời tư rồi kích động. Công an xác minh ban đầu nếu không đúng thì công an trả lời và trả lại điện thoại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo 1 tỷ đồng qua điện thoại
Thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo 1 tỷ đồng qua điện thoại

VOV.VN - Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vừa ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu thức giả danh Công an. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp với ngân hàng trao trả số tiền 1 tỷ đồng cho bị hại.

Thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo 1 tỷ đồng qua điện thoại

Thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo 1 tỷ đồng qua điện thoại

VOV.VN - Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vừa ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu thức giả danh Công an. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp với ngân hàng trao trả số tiền 1 tỷ đồng cho bị hại.

Nóng 24h: “Nữ quái” vờ mượn điện thoại để gọi rồi cướp tài sản
Nóng 24h: “Nữ quái” vờ mượn điện thoại để gọi rồi cướp tài sản

VOV.VN - Lợi dụng lòng tin của nam thanh niên, Lương Quỳnh Trang (SN 1989, Hà Nội) đã mượn điện thoại giả vờ gọi cho người thân rồi lên xe máy bỏ chạy.

Nóng 24h: “Nữ quái” vờ mượn điện thoại để gọi rồi cướp tài sản

Nóng 24h: “Nữ quái” vờ mượn điện thoại để gọi rồi cướp tài sản

VOV.VN - Lợi dụng lòng tin của nam thanh niên, Lương Quỳnh Trang (SN 1989, Hà Nội) đã mượn điện thoại giả vờ gọi cho người thân rồi lên xe máy bỏ chạy.

Nữ quái giả vờ mượn điện thoại của thanh niên trẻ rồi phóng xe bỏ chạy
Nữ quái giả vờ mượn điện thoại của thanh niên trẻ rồi phóng xe bỏ chạy

VOV.VN - Cán bộ Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT TP Hà Nội) kịp thời ngăn chặn một vụ cướp điện thoại tại đường Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ.

Nữ quái giả vờ mượn điện thoại của thanh niên trẻ rồi phóng xe bỏ chạy

Nữ quái giả vờ mượn điện thoại của thanh niên trẻ rồi phóng xe bỏ chạy

VOV.VN - Cán bộ Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT TP Hà Nội) kịp thời ngăn chặn một vụ cướp điện thoại tại đường Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ.