Cần xử lý nghiêm khắc các vụ lừa đảo công nghệ cao

VOV.VN - Mới đây, vì tin lời của một nhóm lừa đảo công nghệ cao mà một cán bộ thuộc diện quản lý của Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã bị lừa một số tiền lớn.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, hàng năm, toàn quốc xảy ra khoảng 2.000 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tuy chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 4% trong cơ cấu tội phạm hình sự, nhưng loại tội phạm lừa đảo này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vậy thủ đoạn của loại tội phạm này là gì và giải pháp nào để ngăn chặn?

Vụ việc một cán bộ thuộc diện quản lý của Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã bị lừa một số tiền lớn đang gây xôn xao dư luận. Nhóm lừa đảo xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật điện thoại báo người cán bộ này có "vướng" đến pháp luật và yêu cầu mở tài khoản để chuyển tiền vào. Sau đó, xâm nhập và lấy đi toàn bộ số tiền có trong tài khoản.

Một trường hợp khác là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Lan ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cũng đã bị các đối tượng tội phạm công nghệ cao rút sạch tiền trong tài khoản. Với chiêu lừa đảo gửi tin nhắn giả danh nhà mạng nội dung: “Thông báo khách hàng đã đăng ký, kích hoạt dịch vụ có mức phí sử dụng mỗi tháng từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, nếu muốn hủy dịch vụ thì truy cập vào đường dẫn link”. Lầm tưởng tin nhắn của nhà mạng nên chị Lan đã truy cập vào đường link và làm theo hướng dẫn:

Chị Nguyễn Thị Lan chia sẻ: “Khi truy cập vào đường link tôi được hướng dẫn phải nhập tên, số chứng minh thư, tài khoản ngân hàng. Tôi rất lo lắng nên cung cấp hết họ yêu cầu. Sau một đêm  tiền trong tài khoản bị rút sạch. Hoang mang tột độ”.

Hiện đã và đang có rất nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến như: Hack tài khoản mạng xã hội, lừa đảo trên sàn thương mại điện tử, lừa đảo trúng thưởng, giả danh cán bộ cơ quan chức năng, vay tiền online… Với những chiêu trò tuy không mới nhưng nhiều người dân vì tâm lý hoang mang, lo lắng, nhẹ dạ, cả tin vẫn trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.

Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An, hiện nay, tình trạng lộ, mất dữ liệu cá nhân đang diễn ra phổ biến. Các đối tượng tội phạm sẽ lợi dụng để tiến hành hoạt động lừa đảo. 

Về các biện pháp để phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến, Thượng tá Nguyễn Huy Lục - Phụ trách Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An cho biết: “Chúng tôi phối hợp với ngân hàng nhà nước có giải pháp sử dụng xác thực sinh trắc học ngăn ngừa tội phạm công nghệ cao  lợi dụng tài khoản ngân hàng giải mạo lừa đảo chiếm đoạt tiền. Tội phạm đang có xu hướng ngồi ở quốc gia khác để tấn công đối với người dân ở trong nước.”

Theo Luật sư Trần Tuấn Anh – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, hành vi lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật Hình sự với mức hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân: “Việc xử lý lừa đảo trực tuyến ít bị phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý chưa được triệt để, một phần vì người bị hại còn e ngại chưa trình báo hoặc một số người bị hại có hành vi vi phạm pháp luật thật nên sợ khi trình báo thì lộ ra hành vi vi phạm pháp luật của mình nên không trình báo nên đã gây khó khăn trong quá trình điều tra xử lý của các cơ quan chức năng”.

Để hạn chế các vụ việc lừa đảo, mỗi người dân cũng cần chung tay phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng bằng cách phối hợp cùng lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện các thủ đoạn lừa đảo, đồng thời kịp thời phát đi các thông tin cảnh báo, ngăn chặn, giảm thiểu lừa đảo trực tuyến, giúp xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Chuyên gia Thương mại Vũ Vinh Phú khuyến cáo: “Khi có vấn đề bị lừa đảo lập tức cần báo cho ngân hàng, công an kinh tế để người ta làm rõ vấn đề này. Tôi khuyến cáo là rất nhiều vụ lắm rồi bây các cơ quan chức năng phải làm nhanh các vụ, đưa ra xử nhanh, xử nặng”.

Với công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, ý thức cảnh giác của người dân ngày càng được nâng cao cùng với hệ thống pháp luật đủ sức răn đe sẽ đấu tranh có hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Trốn nợ bạn thân 200 triệu" có phải là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?
"Trốn nợ bạn thân 200 triệu" có phải là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

VOV.VN - Độc giả VOV gửi câu hỏi tới luật sư về việc cho bạn vay 200 triệu đồng, nhưng sau 2 tháng, người này không trả nợ và trốn khỏi địa phương thì đây có phải là hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

"Trốn nợ bạn thân 200 triệu" có phải là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

"Trốn nợ bạn thân 200 triệu" có phải là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

VOV.VN - Độc giả VOV gửi câu hỏi tới luật sư về việc cho bạn vay 200 triệu đồng, nhưng sau 2 tháng, người này không trả nợ và trốn khỏi địa phương thì đây có phải là hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Mạo danh uy tín Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Mạo danh uy tín Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành thông cáo báo chí về việc khởi tố vụ án liên quan 2 đối tượng mạo danh uy tín Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, làm giả giấy tờ của cơ quan Nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tiền doanh nghiệp.

Mạo danh uy tín Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mạo danh uy tín Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành thông cáo báo chí về việc khởi tố vụ án liên quan 2 đối tượng mạo danh uy tín Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, làm giả giấy tờ của cơ quan Nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tiền doanh nghiệp.

Khởi tố kẻ mạo danh phóng viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Quảng Bình
Khởi tố kẻ mạo danh phóng viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Quảng Bình

VOV.VN - Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với bị can Mai Xuân Hữu, 40 tuổi, trú thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố kẻ mạo danh phóng viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Quảng Bình

Khởi tố kẻ mạo danh phóng viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Quảng Bình

VOV.VN - Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với bị can Mai Xuân Hữu, 40 tuổi, trú thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.