Cần xử lý nghiêm những kẻ hành hung nhà báo
Theo Hội Nhà báo Việt Nam, Chính phủ cần tiếp tục có cơ chế coi việc tác nghiệp chống tiêu cực của Nhà báo như người đang thi hành công vụ.
Ngày 6/1/2010, phóng viên Trần Thế Dũng (Báo Người Lao động) bị 1 nhóm côn đồ hành hung nghiêm trọng khi đang tác nghiệp tại làng Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, cách cửa khẩu Hữu Nghị gần 1 km. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên mà liên tiếp trong mấy ngày gần đây, tại Hà Tĩnh, Lâm Đồng cũng xảy ra các vụ hành hung nhà báo, gây bức xúc trong dư luận. Thực tế này đòi hỏi cần phải có những biện pháp mạnh để bảo vệ nhà báo.

PV Thế Dũng tại Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn
Trong ngày 6/1/2010, hai phóng viên của báo Tiền phong là Minh Thuỳ và Võ Minh Châu bị hai đối tượng tên là Trang và Mậu hành hung khi đang tác nghiệp tại buổi cưỡng chế vi phạm lấn chiến đất trái phép ở xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, khiến phóng viên Võ Minh Châu bị chấn thương sọ não, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.
Trước đó, phóng viên Hữu Sang, Báo Lâm Đồng khi điều tra về việc người dân phải trả tiền điện nhiều hơn thực tế sử dụng, đã bị ông Nguyễn Công Chuyền, Giám đốc Chi nhánh điện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng và một số cán bộ của chi nhánh rượt đuổi, yêu cầu vào trụ sở Công an thị trấn Lộc Thắng làm việc và đề nghị Công an tịch thu máy ảnh của phóng viên.
Chiều qua (7/1), trong cuộc họp báo của Chính phủ, trả lời các phóng viên báo chí về việc một số phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Chúng tôi rất hoan nghênh các phóng viên báo chí phản ảnh trung thực những hành vi tiêu cực, đưa ra trước công luận để xử lý nghiêm, ngăn ngừa tham nhũng. Ai có hành vi hành hung nhà báo phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”.
Ông Nguyễn Quang Thống, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Hội đã chỉ đạo Chi Hội Nhà báo 2 tỉnh Hà Tĩnh và Lạng Sơn ngay lập tức cử người tìm hiểu, điều tra và sớm có kiến nghị xử lý. Hội cũng soạn thảo công văn hỏa tốc gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh và Lạng Sơn đề nghị nhanh chóng điều tra, xử lý vụ việc. Quan điểm của Hội Nhà báo Việt Nam là theo đến cùng vụ việc và kiên quyết cùng với các cơ quan chức năng xử lý những kẻ đã hành hung nhà báo đang tác nghiệp.
Cũng theo ông Nguyễn Quang Thống, điều quan trọng là cần có chế tài đủ mạnh để răn đe các đối tượng hành côn đồ này: “Hội nhà báo nghiêm khắc phê phán những hiện tượng này và kiên quyết bảo vệ phóng viên. Mong muốn của Hội Nhà báo là tất cả các cơ quan chức năng trong đó đặc biệt là cơ quan công an phải nhanh chóng, trực tiếp vào cuộc, càng nhanh, càng sớm càng tốt. Nếu để lâu hiện trường sẽ bị sai lệch, bệnh nhân được chữa trị và rồi sự việc chìm dần thì rất đáng tiếc” – ông Quang Thống nói.
Sau khi xảy ra các vụ hành hung phóng viên đang tác nghiệp, chính quyền và ngành chức năng 2 tỉnh Hà Tĩnh và Lạng Sơn đang tích cực điều tra, xử lý vụ việc theo pháp luật. Ông Dương Thời Giang, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết: UBND tỉnh không chỉ đạo việc tố tụng nhưng sẽ xử lý nghiêm những trường hợp làm sai. Công an đang truy tìm các đối tượng đánh phóng viên”.
Công an Hà Tĩnh cũng đã triệu tập các đối tượng hành hung nhà báo lên lấy lời khai để xử lý.
Nhà báo và cơ quan báo chí có vai trò tích cực trong việc phát hiện thông tin, định hướng dư luận giúp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng giải quyết hiệu quả các vụ việc quan trọng. Đảng, Nhà nước và Chính phủ đều ghi nhận sự đóng góp to lớn của báo chí, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí…. Tuy nhiên, trong cuộc đấu tranh đầy cam go đó, nhà báo luôn đứng trước những nguy hiểm do các đối tượng côn đồ coi thường pháp luật, những kẻ giấu mặt đe dọa. Vì vậy, chính quyền và ngành chức năng các địa phương cần nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm minh những vụ việc vừa xảy ra, bảo vệ những người làm báo chân chính./.