Cắt dây điện để bán phế liệu, 4 bị cáo lĩnh hơn 21 năm tù giam
Châu và đồng bọn đã thực hiện 6 vụ cắt trộm đường dây điện truyền thanh, đường dây điện chiếu sáng và đường dây điện trung thế để bán lấy tiền tiêu xài...
Ngày 13/11, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Châu (21 tuổi, ngụ Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) 7 năm 6 tháng tù giam, Vương Anh Phước: 6 năm 6 tháng tù giam, Hoàng Thế Hùng: 6 năm tù giam, cùng về các tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia” và “Hủy hoại tài sản”.
HĐXX cũng tuyên phạt Trần Ngân Phong 1 năm 2 tháng tù giam về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”.
Theo cáo trạng, ngày 11/3/2007, Nguyễn Hoàng Châu rủ Vương Anh Phước, Hoàng Thế Hùng và Trần Ngân Phong đến khu vực đường Chương Dương leo lên trụ điện ở lề đường cắt dây trung hòa đường điện trung thế do Điện lực Thủ Đức quản lý. Khi Phước cắt đứt một đầu dây điện thì bị dân quân phường Linh Chiểu đi tuần tra phát hiện và bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Công an quận Thủ Đức, Nguyễn Hoàng Châu và đồng bọn khai nhận, từ tháng 1/2007 đến tháng 4/2007, Châu và đồng bọn đã thực hiện 6 vụ cắt trộm đường dây điện truyền thanh, đường dây điện chiếu sáng và đường dây điện trung thế trên địa bàn phường Linh Tây và phường Linh Trung (Q. Thủ Đức) với số lượng lên đến 643m. Số dây điện cắt được, Châu và đồng bọn mang đến bán tại các điểm thu mua phế liệu trên địa bàn Q. Thủ Đức. Sau đó, lấy tiền chia nhau tiêu xài./.